Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ninh Bình
Ninh Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển đất nước - công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh không gian mạng trở thành mặt trận trọng điểm với nhiều thủ đoạn chống phá tinh vi của các thế lực thù địch. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững sự thống nhất về tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Pa-nô tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại phường Hoa Lư.
Pa-nô tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại phường Hoa Lư.

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mà còn mang tính cấp bách, trực tiếp góp phần giữ vững sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Trên không gian mạng, chúng tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo; kích động tâm lý hoài nghi, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà còn góp phần bảo đảm các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng được lan tỏa đúng đắn, tích cực trong đời sống xã hội; tạo nền tảng tư tưởng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trọng tâm là xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, lực lượng và cơ chế phối hợp từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo đó, các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 và Ban công tác 35; xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành các kênh truyền thông phù hợp. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực đấu tranh trên không gian mạng.

Một điểm nhấn quan trọng là việc tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh, với 1.208 tác phẩm dự thi, lựa chọn 70 tác phẩm tiêu biểu gửi Trung ương, trong đó Ninh Bình có 1 tác phẩm đạt giải Ba cá nhân. Qua đó cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo và phát thanh truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh trao giải A cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2025. Ảnh: Hoàng Tuấn

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, lực lượng công an, quân sự, các ngành chức năng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng nòng cốt trên không gian mạng để định hướng thông tin, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 494 trang, nhóm fanpage, zalo, facebook, website của các cơ quan, đơn vị thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, công tác theo dõi, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội, nhân sự, văn kiện và các chủ trương lớn của Đảng, không để bị động, bất ngờ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 493 đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu, độc; trong đó có nhiều trường hợp xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, tổ chức đoàn thể và khu dân cư. Nhiều chi bộ cơ sở đã chủ động lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái vào sinh hoạt định kỳ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Chi bộ tổ dân phố Phú Xuân (phường Hoa Lư), việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tân, Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ có 63 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Trước thềm Đại hội XIV, Chi bộ thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là các thông tin chính thống liên quan đến Đại hội XIV, trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Cán bộ, đảng viên được khuyến khích nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chia sẻ, lan tỏa các bài viết chính thống, tích cực trên không gian mạng, đồng thời kịp thời trao đổi, phản ánh những biểu hiện lệch lạc về nhận thức trong cộng đồng dân cư.

Các đảng viên Chi bộ tổ dân phố Phú Xuân (phường Hoa Lư) dự Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Bên cạnh đó, các lực lượng xã hội, trong đó có cựu chiến binh, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ. Cựu chiến binh Trần Diệp, hội viên Chi hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư cho rằng, với trách nhiệm của những người từng trực tiếp tham gia, chứng kiến các giai đoạn lịch sử của đất nước, cựu chiến binh có vai trò đặc biệt trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Thông qua việc truyền đạt những giá trị lịch sử chân thực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cựu chiến binh góp phần giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, chủ động “tự đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái; từ đó bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin vào Đảng và con đường phát triển mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ của riêng Ban Chỉ đạo 35 hay các cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải triển khai chủ động, kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”: vừa tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực, vừa kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để hình thành “khoảng trống thông tin”.

Theo ông Trần Lộc, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Lưu Phúc Mỹ, (phường Nguyễn Úy), trong bối cảnh hiện nay, mỗi đảng viên cần nêu cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lời nói và hành động, chủ động bám sát thông tin chính thống, tuyệt đối không chia sẻ hay bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện các quan điểm sai trái, xuyên tạc, đảng viên phải kịp thời tham gia đấu tranh, phản bác trên cơ sở lập luận chặt chẽ, thuyết phục, có lý, có tình; đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền, vận động gia đình, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân giữ vững niềm tin vào Đảng.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đức Huy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần, toàn Đảng, toàn dân đang đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, việc chủ động, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa then chốt. Thực tiễn triển khai tại tỉnh Ninh Bình cho thấy, khi công tác này được thực hiện đồng bộ, bài bản, gắn chặt giữa sự lãnh đạo của cấp ủy với vai trò hạt nhân của chi bộ và bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên thì “trận địa tư tưởng” được giữ vững, sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố. Đây là nền tảng bền vững để bồi đắp, tăng cường niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự phát triển của tỉnh Ninh Bình nói riêng và của cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới.


Hoa Hiên / baoninhbinh.org.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều