Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đổi mới mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

11:00 22/03/2025
(Dangcongsan.vn) - Chiều 21/3, tại Hà Nội, hội thảo về mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

left center right del
Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Ngô Hòa)

Tại hội thảo, ông Andrea Campagnoli - Đối tác sáng lập kiêm Trưởng văn phòng của Bain (Tập đoàn tư vấn quản lý hàng đầu toàn cầu Bain & Company) tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế sôi động và phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, để đạt tốc độ tăng trưởng GDP hai con số, Việt Nam cần tập trung vào một số yếu tố quan trọng, trong đó, đầu tư và vốn được xem là động lực then chốt. Việt Nam cần tạo ra một thị trường tài chính hiện đại, thanh khoản tốt hơn và có khả năng hỗ trợ nhà đầu tư một cách hiệu quả. Hệ thống tài chính cần linh hoạt hơn để cung cấp các công cụ đầu tư phù hợp, thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực chiến lược.

 Ông Andrea Campagnoli nhấn mạnh Việt Nam cần có những quyết sách mạnh mẽ để tạo động lực tăng trưởng đột phá, trong đó cần cải cách chính sách, cởi mở hơn với các nguồn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực chiến lược; các doanh nghiệp nhỏ và startup cần có cơ hội tiếp cận nguồn tài trợ để đổi mới sáng tạo, đồng thời hưởng các chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ mở rộng đầu tư. Việc tạo ra các quỹ đầu tư mạo hiểm và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.


left center right del
 Hội thảo về mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 (Video: Phương Nhung, Ngô Hòa)

Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nền kinh tế Việt Nam cần có đột phá mạnh mẽ, đặc biệt là phấn đấu đạt tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng không phải bất khả thi. Bởi Việt Nam có nhiều lợi thế như dân số trẻ, nền kinh tế năng động, vị trí địa lý chiến lược và sự tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ tăng trưởng cao, Nhà nước cần có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn FDI. Dù là một quốc gia có uy tín tốt với các nhà đầu tư quốc tế, nhưng trong nội tại nền kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại những điểm yếu, đặc biệt là hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ và kỹ năng về công nghệ của nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, nhân lực chất lượng cao chưa đủ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Vì vậy cần phải đẩy mạnh hơn nữa đầu tư, tiếp nhận, phát triển công nghệ, từ đó dần tiến tới đổi mới, sáng tạo ra công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh mới. Việc nâng cấp hạ tầng và nâng cao trình độ lao động sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút FDI và phát triển bền vững.

 Với 4 lĩnh vực dịch vụ tư vấn cốt lõi mà Bain mang đến Việt Nam (gồm: chuyển đổi hoạt động kinh doanh nhằm khai phá tiềm năng tối đa của doanh nghiệp, thiết kế lại chiến lược cũng như cách thức vận hành trong hoàn cảnh nhiều biến động; thúc đẩy đổi mới dựa vào công nghệ, bao gồm các giải pháp công nghiệp 4.0, AI tạo sinh; hỗ trợ quá trình chuyển đổi net zero của doanh nghiệp qua các sáng kiến bền vững; tư vấn chiến lược M&A phù hợp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi thực hiện các thương vụ mang tính bước ngoặt tại Việt Nam), ông Wade Cruse, Đối tác Điều hành khu vực Đông Nam Á của Bain & Company mong sẽ được hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

 Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Hoài Trung cảm ơn những ý kiến quý báu và vô cùng hữu ích của các chuyên gia đã chia sẻ. Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp và báo cáo đầy đủ lên lãnh đạo cấp trên. Đồng thời nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ đắc lực cho Văn phòng Trung ương Đảng trong việc nghiên cứu, gợi mở những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới. Và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Bain trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, đồng thời hy vọng rằng những nỗ lực chung sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới./.

Phương Nhung - Ngô Hòa

Phương Nhung - Ngô Hòa

Tag:

File đính kèm