Khi đảng viên gương mẫu đi đầu
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, đảng viên đã nêu gương trong phát triển kinh tế, tạo ra những mô hình hiệu quả để người dân học tập và làm theo.
Phát triển kinh tế hộ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, đảng viên Đinh Xuân Phăng (70 tuổi), ở thôn Làng Trăng, xã Sơn Linh, luôn nêu gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.
Ông Phăng đã dày công nghiên cứu thổ nhưỡng, đầu tư công sức biến mảnh đất gò đồi cằn cỗi thành vườn bưởi da xanh, mít Thái xen canh đậu phụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không dừng lại ở đó, ông còn thử nghiệm trồng nghệ, một loại cây dễ đem lại giá trị kinh tế cao gấp 5 lần so với cây keo truyền thống.
Chia sẻ về quan điểm làm kinh tế, ông Phăng bộc bạch, muốn dân tin, dân làm theo thì bản thân phải làm trước. Vì vậy, tôi luôn trăn trở phải tìm cây gì, con gì phù hợp để thay thế cây trồng truyền thống và phương pháp canh tác tốt hơn.
Chẳng hạn như cây bưởi, nếu chỉ trồng phân tán mà không tập trung chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh thì khó có năng suất cao. Làm kinh tế là phải mạnh dạn chuyển đổi và không thể chỉ độc canh một loại cây, hay nuôi một loại con.
Với ông Phăng, làm giàu cho bản thân thôi chưa đủ. Ông luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, kiên trì giải thích cho người dân hiểu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là để mang lại ấm no cho chính mình, mỗi người phải chủ động nghiên cứu, suy nghĩ, lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Bí thư Chi bộ thôn Làng Trăng Đinh Văn Thêu cho biết, chi bộ hiện có 9 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là Đinh Xuân Phăng và Lê Thị Bích Thủy đã thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Chi bộ đã định hướng rõ ràng, muốn vận động được nhân dân, đảng viên phải là người tiên phong.
Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phải thực hiện thí điểm thành công tại hộ đảng viên trước khi nhân rộng. Chính cách tiếp cận lấy hiệu quả kinh tế thực tế làm minh chứng đã góp phần lan tỏa khát vọng thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho quần chúng, nhân dân.
Vay vốn không lãi suất
Trong phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ thôn Gò Da đã tạo dấu ấn với mô hình cho đảng viên vay vốn không lãi suất. Chi bộ hiện có 12 đảng viên, mỗi tháng mỗi người tự nguyện đóng góp 50 nghìn đồng để gây quỹ dành cho các đảng viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Đảng viên Đinh Văn Lê là người đầu tiên được vay vốn từ nguồn này vào năm 2022. Với số tiền 6 triệu đồng, anh đã mua heo giống và mở rộng mô hình nuôi heo của gia đình. Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và vệ sinh an toàn sinh học nên đàn heo của gia đình anh sinh trưởng khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi bùng phát giữa năm 2025. Thu nhập từ nuôi heo hàng năm đạt khoảng 100 triệu đồng. Từ hộ cận nghèo, gia đình anh Lê đã vươn lên khá giả. Hiện tại, anh đã hoàn trả vốn để chi bộ tiếp tục luân chuyển cho các đảng viên khác.
Bí thư Chi bộ thôn Gò Da Đào Văn Ngà chia sẻ, việc cho vay vốn được chi bộ xem xét rất kỹ lưỡng, dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế bài bản của từng đảng viên. Chính sự nghiêm túc này đã giúp nguồn vốn phát huy hiệu quả tối đa, từ đó, giúp người dân trong thôn tin tưởng và làm theo. Sắp tới, chi bộ sẽ cho đảng viên Đinh Văn Chanh vay vốn để phát triển chăn nuôi.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Linh Bùi Đức Thọ, Đảng bộ xã hiện có 462 đảng viên với 33 chi bộ trực thuộc. Việc thực hiện “Chi bộ bốn tốt” trong 3 năm qua đã tạo ra luồng sinh khí mới cho địa phương. Trong đó, các chi bộ đã định hướng cho đảng viên gương mẫu làm trước, sau đó vận động người dân phát triển mạnh các mô hình cây ăn quả, chăn nuôi.
“Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Sơn Linh xác định nhiệm vụ đột phá là phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ và du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đưa nội dung xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đi sâu vào thực tiễn, đồng thời, đẩy mạnh giám sát để đảm bảo hiệu quả thực chất. Khi mỗi đảng viên thực sự là một tấm gương sáng trong lao động và sáng tạo sẽ lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu cho cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp”, ông Bùi Đức Thọ cho hay.
Bài, ảnh: THẢO MINH



