Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước

Chương trình nghệ thuật chính luận “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” là bản giao hưởng chính luận - nghệ thuật - công nghệ, tôn vinh truyền thống anh hùng, sức mạnh hiện tại và khát vọng tương lai của con người Vùng mỏ. Đồng thời, chương trình là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ công nhân mỏ, là khúc hát tự hào về con người Quảng Ninh và cao hơn cả là tình yêu quê hương, đất nước luôn cuộn trào trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Chương trình truyền tải những thông điệp ý nghĩa về Vùng mỏ và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Minh Hà

Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” có chủ đề từ “Kỷ luật và Đồng tâm” đến “Khát vọng dẫn đầu”, gồm 3 chương xuyên suốt, liền mạch cảm xúc. Trong chương 1: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, khán giả bước vào hành trình ngược dòng thời gian, để cùng trở về với những ký ức hào hùng, nơi khởi nguồn của một Quảng Ninh kiên cường, bất khuất và giàu lòng tự hào dân tộc. Từ trong hầm sâu, ngọn lửa của niềm tin đã được thắp lên – ánh sáng của tự do, của Đảng và của những con người Vùng mỏ không khuất phục. Đây là chương mở đầu tái hiện lịch sử khai sinh phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh – từ những năm tháng lao dịch, chịu áp bức đến cuộc tổng bãi công 1936 rực lửa, khởi nguồn cho truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” bất diệt. Tất cả đã được tái hiện một cách cô đọng qua clip “Ngọn lửa từ hầm sâu" và hoạt cảnh “Tiếng vọng hầm lò, Quốc tế ca”, sau đó là loạt bài hát: “Cùng nhau đi hồng binh", "Đảng là mùa xuân người thợ”.

Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh, của giai cấp công nhân trên vùng đất Quảng Ninh được tái hiện đầy hào hùng qua hoạt cảnh "Tiếng vọng hầm lò", bài "Quốc tế ca" và ca khúc "Đảng là mùa Xuân người thợ". Ảnh: Minh Hà


Đến chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh đã một lần nữa khẳng định, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là ký ức hào hùng mà là mạch nguồn sức mạnh đưa Quảng Ninh đi lên trong xây dựng, đổi mới và sáng tạo. Bài ca “Đất mỏ anh hùng” vang lên trong tiếng hát hùng tráng của NSND Quang Thọ cùng nhóm Oplus đã tái hiện lại tinh thần bất khuất ấy luôn cháy trong tim những người thợ mỏ để họ làm việc, cống hiến bằng ý chí của người lính, hát vang bài ca lao động giữa bom đạn, để từ trong lòng đất – than vẫn lên đều, ánh sáng vẫn không tắt. Và hôm nay, trên vùng đất rực rỡ sắc than và nắng biển, những bàn tay thợ mỏ vẫn miệt mài lao động, gieo mầm hy vọng, để thế hệ mai sau tiếp bước – khai phá tương lai.

Hàng loạt bài hát đã tái hiện bức tranh hiện tại tươi sáng và năng động: “Em yêu đất mỏ quê em”, “Đón bình minh”, “See tình”, “Vị nhà”, “Đi về nhà”…

Chương trình có quy mô hoành tráng, là lời tri ân đầy cảm xúc dành cho các thế hệ công nhân ngành Than. Ảnh: Đỗ Phương

Kết lại chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới mở ra hình ảnh đất mỏ anh hùng năm xưa đã trở thành tỉnh dẫn đầu trong hành trình đổi mới hôm nay. Quảng Ninh vươn mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của đột phá, sáng tạo và phát triển bền vững. Trên nền truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, con người Quảng Ninh không ngừng dám nghĩ, dám làm, đưa vùng đất của “vàng đen” năm xưa trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, năng lượng xanh của cả nước. Từ hầm mỏ đến thành phố, từ đồi than đến cảng biển, ở đâu cũng rực sáng tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa. Quảng Ninh hôm nay không chỉ là niềm tự hào của vùng Đông Bắc, mà còn là biểu tượng của Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững – một vùng đất đang đi theo ánh mặt trời, mở ra tương lai bằng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Khán giả "cháy hết mình" trong đêm nhạc bùng nổ cảm xúc về Vùng mỏ anh hùng.

Ba mươi nghìn khán giả có mặt tại chương trình cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp cùng thưởng thức "bữa tiệc" âm nhạc ý nghĩa và đầy màu sắc. Tất cả cùng hòa giọng, cùng thăng hoa trong một bản hòa ca tự hào rực rỡ và đầy cảm xúc, để tôn vinh truyền thống, tinh thần và khát vọng của con người Vùng mỏ anh hùng hôm nay.

Chị Phạm Thị Anh, phường Cao Xanh chia sẻ: Là một người trẻ khi xem concert này, tôi thấy vô cùng xúc động và tự hào về quê hương Quảng Ninh. Cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống như vậy. Mỗi một bài hát về Vùng mỏ vang lên đều mở ra nhiều ký ức và hình ảnh đẹp về công nhân ngành Than. Đây chắc chắn là concert cảm xúc nhất mà tôi được tham dự.

Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” là sự kết hợp giữa những bài ca truyền thống của Vùng mỏ với âm nhạc đương đại, tạo nên nhiều khoảnh khắc bùng nổ, lan tỏa niềm tự hào về một Quảng Ninh trẻ trung, hội nhập. Nhiều bài hát được làm mới, tạo nên những bản phối vừa lạ, vừa quen kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu kỳ vĩ, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc, năng lượng cuộn trào. Có lẽ, người tự hào nhất và xúc động nhất chính là những công nhân, thợ mỏ khi được tôn vinh, được tri ân không chỉ bằng những tiết mục nghệ thuật mà còn bởi sự yêu mến và biết ơn của hàng nghìn khán giả đang hò reo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, công nhân đã về hưu, Công ty CP Than Hà Lầm chia sẻ: Chúng tôi rất xúc động khi xem chương trình này, được chứng kiến quá trình phát triển của ngành Than. Đó không chỉ là lịch sử mà còn là cuộc sống, cuộc đời của chúng tôi; là gia đình, bạn bè và người thân; tất cả đều gắn bó với ngành Than. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi được xem một chương trình về ngành Than quy mô hoành tráng đến vậy. Cảm ơn Ban Tổ chức đã tặng chúng tôi một món quà vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.

Với bố cục chương trình chặt chẽ, được đầu tư công phu, khán giả như tận mắt chứng kiến lịch sử hào hùng của Vùng mỏ, và cảm nhận rõ khát vọng vươn lên từ mạch nguồn của truyền thống, của những con người bình dị nhưng kiên cường, bất khuất. Giống như cách mỗi người con Vùng mỏ lắng nghe từng thanh âm lịch sử, tự nhắc nhở mình phải luôn ghi nhớ nguồn cội và không ngừng cống hiến, xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Concert “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng” không chỉ là lời tri ân đến các thế hệ công nhân ngành Than, đến Vùng mỏ Quảng Ninh mà còn là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi kích cầu du lịch mùa Thu Đông của Quảng Ninh. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tổ chức thêm các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, để không chỉ mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn cho người dân mà còn tạo động lực kích cầu du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến của các sự kiện quy mô, hoành tráng, mang tầm quốc tế.

Có thể thấy, sự thành công của 2 chương trình “Hạ Long Concert 2025” và “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” không chỉ là những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà còn tái hiện hành trình cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Âm nhạc chính là ngôn ngữ của tâm hồn có khả năng kết nối các thế hệ; là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện về Vùng mỏ anh hùng một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc. Khi âm nhạc yêu nước vang lên, khi ngôn ngữ nghệ thuật đủ sức chạm đến trái tim, thì không cần đến những lý lẽ cao siêu cũng đủ sức gắn kết triệu con tim, khơi lên những rung cảm mạnh mẽ và khát vọng cống hiến. Nghệ thuật đã trở thành sợi dây kết nối các thế hệ và chuyển tải tinh thần dân tộc một cách tự nhiên, sâu lắng nhất.


Hoàng Quỳnh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều