Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đầu tư y tế chuyên sâu, dịch vụ chất lượng cao

Quảng Ninh đẩy mạnh đầu tư cho y tế chuyên sâu, đồng bộ hạ tầng, thiết bị và chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch phức tạp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện thế hệ mới Philips Azurion.

Quảng Ninh hiện có 4 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, gồm: Đa khoa tỉnh, Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bãi Cháy, Sản Nhi. Các bệnh viện này thực hiện được gần 80% danh mục kỹ thuật của tuyến trung ương; triển khai được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó như ghép thận, phẫu thuật tim, can thiệp tim mạch, can thiệp thần kinh, điều trị ung thư và hỗ trợ sinh sản... Việc làm chủ kỹ thuật cao giúp Quảng Ninh giảm chuyển tuyến, qua đó tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh. Hiện tỷ lệ chuyển tuyến đa tuyến của tỉnh chỉ 3,95%, thấp thứ 2 toàn quốc, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 11,32% của cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, ngành Y tế đang xây dựng, đề xuất Đề án phát triển y tế chuyên sâu, định hướng hình thành các trung tâm chuyên sâu tại một số bệnh viện. Dự kiến tập trung vào các lĩnh vực tim mạch, phẫu thuật thần kinh - cột sống, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang; ung bướu; chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản và di truyền; oxy cao áp; mô hình trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn tỉnh.

Song hành với phát triển kỹ thuật cao, Quảng Ninh đang tập trung triển khai hiện đại hóa hạ tầng y tế. Riêng năm 2025, tỉnh đồng loạt khởi công, triển khai nhiều dự án quy mô lớn như: Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (gần 1.300 tỷ đồng); xây dựng Nhà khám bệnh 12 tầng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (gần 1.240 tỷ đồng); mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, giai đoạn II (665 tỷ đồng); mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy (210 tỷ đồng).

Cùng với đó, nhiều thiết bị y tế hiện đại cũng được đầu tư nhằm phát triển những kỹ thuật chuyên sâu. Tại Bệnh viện Bãi Cháy, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện thế hệ mới Philips Azurion đã được đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả cho các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn. Thiết bị giúp bác sĩ đánh giá chính xác tổn thương mạch máu, định vị can thiệp nhanh, rút ngắn thời gian thủ thuật và nâng mức độ an toàn cho người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện triển khai thường xuyên các kỹ thuật chuyên sâu trong tim mạch và nhiều lĩnh vực khác.

Là bệnh nhân đầu tiên được can thiệp tim mạch trên hệ thống DSA tại Bệnh viện Bãi Cháy, ông Đinh Khắc Hoan (xã Đường Hoa), chia sẻ: Cách đây 4 năm, tôi đã được các bác sĩ của bệnh viện đặt 2 stent động mạch vành. Nhưng đến nay lại thường xuyên đau tức ngực, khó thở, cảm giác mệt mỏi kéo dài. Sau khi khám và được bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể, tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng thực hiện can thiệp tại đây. Trong suốt quá trình can thiệp, các bác sĩ luôn động viên, hỏi thăm sức khỏe để tôi yên tâm. Ngay sau can thiệp, tôi thấy tình trạng tức ngực khó chịu giảm rõ rệt, sức khỏe ổn định.

Một điểm nhấn quan trọng trong nâng chất lượng dịch vụ là chuyển đổi số y tế. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu trong cả nước hoàn thành bệnh án điện tử (EMR) tại 100% cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, đơn thuốc điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử cho trên 97% dân số, triển khai Kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh…

Trên nền tảng đó, ngành Y tế hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, phát triển bệnh viện số, khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, thanh toán y tế số hóa toàn diện; tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị; ứng dụng IoT trong điều phối vận chuyển cấp cứu; xây dựng trung tâm điều hành khẩn cấp thông minh để tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu y tế tập trung của tỉnh và quốc gia; phát triển các giải pháp phục vụ y tế dự phòng, y tế cộng đồng và công tác dân số…


Nguyễn Hoa / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều