Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thuế cơ sở 3: Đồng hành cùng hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thuế cơ sở 3 đang triển khai đợt cao điểm kéo dài 15 ngày (từ 10-25/3) nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đây được xác định là bước chuẩn bị quan trọng, giúp người nộp thuế tiếp cận đầy đủ, chính xác các quy định mới, qua đó thực hiện nghĩa vụ thuế đúng, đủ ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

Thông qua các hội nghị tập huấn, làm việc trực tiếp tại cơ sở đã có hàng nghìn lượt hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 3 được tiếp cận với các chính sách thuế mới, kê khai, quản lý thuế điện tử.

Hiện Thuế cơ sở 3 đang quản lý hơn 8.300 hộ kinh doanh trên địa bàn một số phường, xã thuộc Cẩm Phả cùng các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Tuy nhiên, phần lớn các hộ vẫn chưa sử dụng hóa đơn điện tử và chưa quen với phương thức kê khai thuế trực tuyến. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp được xác định là giải pháp trọng tâm, giúp người nộp thuế hiểu rõ chính sách và nắm vững quy trình thực hiện. Thông qua các hội nghị tập huấn, làm việc trực tiếp tại cơ sở và hướng dẫn cụ thể đến từng địa bàn, những nội dung cốt lõi của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC đã được phổ biến rõ ràng, dễ hiểu. Trọng tâm là các quy định về ngưỡng doanh thu, phương pháp tính thuế và việc áp dụng hóa đơn điện tử. Nhờ đó, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn đã chủ động tiếp cận, từng bước làm quen với phương thức kê khai thuế mới.

Anh Nguyễn Anh Chi, hộ kinh doanh tại Quang Hanh, chia sẻ: Chính sách thuế hiện nay tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh. Trước đây, doanh thu khoảng 200 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, còn hiện nay nếu chưa đến 500 triệu đồng thì không phải đóng, rất phù hợp với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi.

Các ngân hàng thương mại tích cực tham gia đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình nộp thuế khoán sang thuế kê khai.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, hướng dẫn, ngành Thuế còn phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số. Từ việc mở tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng, thanh toán điện tử đến kê khai thuế theo từng giao dịch, các hộ kinh doanh đều được hướng dẫn chi tiết, giúp quá trình chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế điện tử diễn ra thuận lợi.

Chị Phạm Thị Hằng, hộ kinh doanh tại Cẩm Phả, chia sẻ: Nhà tôi thuộc nhóm doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm. Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ khi tiếp cận kê khai thuế điện tử, nhưng sau khi được hướng dẫn thì thấy khá đơn giản, thuận tiện. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được nếu được hỗ trợ.

Đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình chuyển đổi, các ngân hàng cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Chị Nguyễn Thị Huyền Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cẩm Phả, cho biết: "Chúng tôi hiện cung cấp giải pháp quản lý bán hàng và nộp thuế điện tử cho các hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ miễn phí trọn đời đối với các hộ đăng ký trước ngày 30/6/2026. Đây là điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh sớm tiếp cận và sử dụng các công cụ số".

Trong đợt cao điểm, Thuế cơ sở 3 đã thành lập 7 tổ công tác, trực tiếp xuống từng phường, xã và các địa bàn đặc khu để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Trong đợt cao điểm 15 ngày, Thuế cơ sở 3 đã thành lập 7 tổ công tác, trực tiếp xuống từng phường, xã và các địa bàn đặc khu để hỗ trợ hộ kinh doanh. Các tổ công tác không chỉ hướng dẫn tại cơ quan thuế mà còn đến tận cơ sở kinh doanh để “cầm tay chỉ việc”, giúp người nộp thuế thực hành kê khai ngay trên các nền tảng như Etax Mobile và Cổng dịch vụ công. Tính đến nay, hơn 1.280 hộ kinh doanh đã được hướng dẫn trải nghiệm kê khai thuế điện tử, phần lớn thực hiện trực tiếp tại cơ sở. Qua quá trình hỗ trợ, nhiều hộ kinh doanh đã tự tin kê khai, nộp thuế và từng bước hình thành thói quen tuân thủ theo phương thức mới.

Ông Hoàng Văn Phong, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3, cho biết: Chúng tôi xác định việc hỗ trợ hộ kinh doanh trong kỳ kê khai đầu tiên là rất quan trọng. Vì vậy, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng địa bàn, hướng dẫn cụ thể để hộ kinh doanh kê khai đúng, an tâm thực hiện nghĩa vụ thuế và phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

Đợt cao điểm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và thói quen tuân thủ thuế của hộ kinh doanh. Khi chính sách được truyền tải rõ ràng, công cụ thực hiện thuận tiện và có sự đồng hành sát sao của cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhờ đó, hiệu quả quản lý thuế được nâng cao, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Đây cũng là một bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành thuế, hướng tới xây dựng nền tài chính hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.


Việt Hưng / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều