Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ đàn gia súc, gia cầm giữa tâm dịch

Là địa phương diễn ra nhiều hoạt động vận chuyển, mua, bán gia súc, gia cầm, cộng với diễn biến thời tiết thất thường và dịch bệnh đã khiến cho Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương có nguy cơ cao phát sinh và lây lan dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm. Để giữ và tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm trước nguy cơ dịch bệnh đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt ra.

Bà Chu Thị Thu Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Quảng Ninh hiện đang duy trì tổng đàn gia cầm 6 triệu con/năm, đàn lợn trên 300.000 con/năm, đàn trâu bò gần 50.000 con/năm. Để giữ đàn gia súc, gia cầm trước các nguy cơ dịch bệnh, các giải pháp trọng tâm đã và đang triển khai là xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh cấp xã; tăng cường kiểm soát mua bán, vận chuyển, nhập giống, giết mổ; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cũng như công tác vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng chuồng trại; hơn hết là việc tập trung nâng cao nhận thức của người nuôi và nhân dân về phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng giấu bệnh…

Đàn lợn Móng Cái của HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Vạn Thành Phát đang được nuôi theo hướng tách biệt từng đàn.

Hiện Quảng Ninh đã xây dựng thành công 15 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vắc xin hàng năm đạt khoảng 80%, đây được cho là rào chắn quan trọng để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh. Cùng với đó, Quảng Ninh đạt bước tiến quan trọng trong việc chuyển dịch phương thức chăn nuôi từ nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại và nuôi công nghệ cao. Con số chăn nuôi nông hộ hiện nay đã giảm tới 70% so với giai đoạn trước năm 2020, thay vào đó là những đơn vị chăn nuôi lớn, làm chủ được tình hình dịch bệnh và quyết định tổng đàn gia súc, gia cầm cho toàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Năm 2025, trong khi diễn biến dịch rất khó lường thì các doanh nghiệp chăn nuôi Thiên Thuận Tường, Greentech, DNG Phú Lâm, khu vực chăn nuôi tập trung Bình Khê, An Sinh… đều an toàn. Kết quả này là nhờ hạ tầng nuôi của các đơn vị đồng bộ, đảm bảo quy trình phòng, chống dịch bệnh chặt chẽ.

Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường nhiều năm qua là đơn vị không bị dịch tả lợn châu Phi, giữ an toàn cho tổng đàn lợn khoảng 50.000 con, trong đó số lượng lớn là lợn giống gốc mà đơn vị đang giữ theo đặt hàng của tỉnh Quảng Ninh và Bộ NN&MT. Giải pháp phòng chống dịch bệnh của đơn vị là tiến hành chăn nuôi tách biệt, xa dân cư, các khu chuồng trại chăn thả độc lập, các khu chuồng kín hiện đại, hoàn toàn tránh các nguồn trung gian lây nhiễm dịch bệnh. Ông Trần Hoà, Giám đốc Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường cho biết: Chúng tôi giám sát chuồng trại bằng hệ thống camera, nhân viên làm việc trong chuồng trại tuân thủ đúng quy định cách ly, việc cung cấp thức ăn nước uống đều được kiểm tra và phần lớn vận hành tự động, khu vực lợn thương phẩm cách xa vị trí xuất bán, các kho chứa thực phẩm, vắc xin đều được vệ sinh, khử trùng… 

Chị Đặng Thị Liên, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Vạn Thành Phát cho biết: Chúng tôi nuôi lợn Móng Cái theo hướng hữu cơ. Mỗi con lợn hữu cơ được chứng nhận đều mất rất nhiều công sức, giá trị cao hơn rất nhiều so với lợn thông thường. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu thì giải pháp phòng tránh mầm dịch là cứu cánh của chúng tôi. Người nuôi như chúng tôi phải chủ động cao nhất trong các khâu cách ly từ người chăm sóc đến khâu cung cấp vật tư hoặc xuất bán lợn thương phẩm. Hiện tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô trang trại theo hướng xây dựng những ô chuồng nhỏ tách biệt để tách từng đàn nuôi riêng, qua đó nâng cao hơn một bước trong việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm là giải pháp quan trọng, đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, mục tiêu phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh năm 2026 sẽ là: Xây dựng thêm 5 vùng an toàn dịch bệnh; đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin tối thiểu 80% tổng đàn gia súc, gia cầm, bao gồm trên 90% đàn chó, mèo trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng bệnh dại; giảm tối đa số ổ dịch và số lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi so với năm 2025; 100% cơ sở sản xuất giống, trang trại quy mô vừa và lớn được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Công tác giám sát dịch bệnh tiếp tục được tăng cường với hàng nghìn mẫu lưu hành và mẫu sau tiêm phòng mỗi năm; duy trì hệ thống thông tin dịch bệnh trực tuyến VAHIS và đường dây nóng của tỉnh. Trong năm, tỉnh cũng chủ động giám sát dịch bệnh thủy sản, nhiệm vụ cụ thể là thu mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh trên tôm nuôi; giám sát bệnh hoại tử thần kinh trên cá biển, bệnh Perkinsus trên nhuyễn thể, TiLV và Streptococcus trên cá rô phi; triển khai công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm nhằm thu mẫu nước; phân tích các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, vi sinh, kim loại nặng… kịp thời cảnh báo và hướng dẫn người nuôi điều chỉnh biện pháp kỹ thuật.


Việt Hoa / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều