Tiếp “lửa” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Bằng tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đi trước, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp cùng với các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên không ngừng đẩy mạnh, đổi mới công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, góp phần khơi dậy ở thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Các CCB, cựu TNXP tham gia chương trình tọa đàm "Câu chuyện thời hoa lửa" do Tỉnh Đoàn tổ chức ngày 14/9/2025.
Xác định giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Hội CCB các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp theo từng giai đoạn. Nội dung trọng tâm tập trung vào việc triển khai các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.
Cùng với đó, Hội CCB các cấp còn phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình về nguồn”, lễ thắp nến tri ân, các chương trình giao lưu truyền thống, tọa đàm nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó giúp thanh thiếu nhi hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do, trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.
Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Hội CCB các cấp đã phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp tổ chức 56 buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… thu hút hơn 28.700 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Các em thiếu nhi phường Hà Tu được nghe kể chuyện lịch sử cách mạng qua lời kể của các hội viên CCB tỉnh. Ảnh: Đinh Văn Nhiên (Hội CCB tỉnh Quảng Ninh)
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, giữa tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình tọa đàm và phát động Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.
Chương trình có sự tham gia của nhiều CCB, cựu TNXP - những nhân chứng sống của một thời hào hùng. Trong đó, những câu chuyện của CCB Lê Long Triệu (phường Hạ Long), người lính đặc công Tiểu đoàn 4 - T40 anh hùng, từng nhiều lần vào sinh ra tử giữa vòng vây địch chính là những bài học sống động, giúp thanh niên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và hun đúc ý chí, khát vọng cống hiến. Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 81%, ông không chỉ vượt qua nỗi đau thương tật mà còn mở xưởng chế biến gỗ, tạo việc làm cho nhiều thanh niên khuyết tật, lan tỏa nghị lực sống, tinh thần vượt khó cho thế hệ trẻ hôm nay.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Hội CCB các cấp còn tích cực đồng hành với chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn trong nhiều hoạt động thiết thực: Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; vận động con em, thanh niên địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ; giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Năm 2025, các cấp Hội CCB đã trao tặng trên 2.200 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, thể hiện sự động viên, khích lệ tinh thần thế hệ trẻ tiếp bước cha anh.

CCB Trần Quốc Mạnh (phường Hoành Bồ) kể lại những câu chuyện ông đã trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn 50 năm trước cho học sinh Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: Dương Trường
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, giai đoạn 2023-2027, Hội CCB tỉnh và Tỉnh Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản, nhằm tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.
Cụ thể: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường vai trò định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hóa, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện công tác hậu phương quân đội; phối hợp xây dựng tổ chức Hội CCB, Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Qua đó, các cấp Hội CCB tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” tiếp “lửa” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tin, ý chí và trách nhiệm để tuổi trẻ hôm nay vững vàng bước tiếp, dựng xây và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



