Tuổi trẻ xung kích xây dựng văn hóa giao thông
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, mỗi năm trên địa bàn Quảng Ninh vẫn ghi nhận những vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản, để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc cho các gia đình và xã hội. Trước thực tế đó, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên, chung sức xây dựng môi trường giao thông an toàn, kỷ cương, văn minh.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục
Để xây dựng văn hóa giao thông bền vững trong thanh thiếu niên, việc đẩy mạnh giáo dục, định hướng ý thức cho giới trẻ cần được thực hiện một cách thường xuyên, có chiều sâu. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chính của phần lớn tai nạn giao thông vẫn là nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của người tham gia giao thông còn hạn chế. Trong đó, có một bộ phận ở lứa tuổi thanh thiếu niên thường vi phạm ATGT như: Đi sai phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, sử dụng mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi quy định. Cùng với đó là tình trạng đùa giỡn, lôi kéo nhau, đi hàng 2 hàng 3, gây mất trật tự giao thông, thậm chí là uống rượu, bia khi tham gia giao thông… Đây đều là những hành vi thiếu văn hóa và đã gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm trong thời gian qua.

Tỉnh Đoàn tổ chức "Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông" tháng 9/2025.
Đầu tháng 11 vừa qua, Đoàn Thanh niên phường Yên Tử đã tổ chức “Ngày hội Thanh niên với Pháp luật và Văn hoá giao thông năm 2025” với sự phối hợp, đồng hành của Công ty Vina Motor Quảng Ninh. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn.
Tại chương trình, đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được tuyên truyền, tìm hiểu Luật trật tự, ATGT đường bộ 2024; tham gia trò chơi, đố vui kiến thức giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện rủi ro khi tham gia giao thông; trải nghiệm 3D tham gia giao thông, hướng dẫn xử lý trực tiếp các tình huống thường xuyên xảy ra khi tham gia giao thông…
Đồng chí Đỗ Thái Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Tử, chia sẻ: Công tác tuyên truyền về ATGT luôn được Đoàn Thanh niên phường xác định là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng đổi mới cách tiếp cận, lồng ghép kiến thức pháp luật với hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng để thanh thiếu niên tiếp thu một cách tự nhiên, chủ động. Qua các chương trình mô phỏng, tình huống thực tế, nhiều bạn đã nhận ra những thói quen nguy hiểm mà trước đây vô tình mắc phải, từ đây nâng cao nhận thức, góp phần hình thành văn hóa giao thông chuẩn mực trong cuộc sống hằng ngày.

Tỉnh Đoàn phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 5, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 và Trường THPT Lê Chân (phường Đông Triều) tổ chức Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật về ATGT cho đoàn viên, thanh niên năm 2025. Ảnh: Đinh Yến (CTV)
Không chỉ tại phường Yên Tử, thời gian qua, mô hình “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ, trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật và giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên. Từ thành phố đến vùng cao, hải đảo, ngày hội được tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, gắn với đặc thù của từng địa phương, qua đó thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, góp phần làm thay đổi hành vi tham gia giao thông an toàn, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Quảng Ninh văn minh, trách nhiệm.
Theo đó, các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024; phân tích hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi lái xe, đua xe trái phép, tuyên truyền phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”… Song song với đó, các hoạt động thực hành kỹ năng như hướng dẫn lái xe mô tô an toàn, nhận diện điểm mù, xử lý các tình huống bất ngờ; tổ chức trò chơi tìm hiểu pháp luật về ATGT, tuyên truyền lưu động tại khu dân cư, tuyến phố, cổng trường học...

Trường THPT Chuyên Hạ Long, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình “Đào tạo kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh”. Ảnh: Hồng Việt
Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, mít tinh, lồng ghép tuyên truyền kiến thức về Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa; các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa, hình ảnh, tranh vẽ, phim tư liệu, xử lý tình huống giao thông... tại các nhà trường trong tỉnh. Hằng năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức trung bình 50 buổi tập huấn về ATGT lồng ghép với các hoạt động tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày Pháp luật và các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn khu dân cư. Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo được nhân rộng, nổi bật là “Phiên toà giả định” tổ chức tại các trường THCS, THPT. Thông qua việc tái hiện các vụ việc vi phạm giao thông phổ biến trong thực tế dưới dạng xét xử trực quan, sinh động, mô hình giúp học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý, nâng cao ý thức phòng tránh, đồng thời tạo tác động răn đe đối với những hành vi vi phạm.
Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng
Song song với công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT và tuân thủ các quy tắc đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông trong đoàn viên thanh thiếu niên. Từ đây, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh.

Trường TH và THCS Tiền Phong (phường Liên Hòa) tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật ATGT.
Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Nhiều mô hình điểm được duy trì và nhân rộng trong trường học như: Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”, “Cổng trường xanh - sạch - đẹp - ATGT”, “Đội tuyên truyền ATGT trong lớp học”… Đến nay, toàn Đoàn hiện duy trì 200 mô hình “Cổng trường xanh - sạch - đẹp - ATGT” và 250 đội hình phản ứng nhanh tại các điểm nút giao thông trọng điểm, kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông. Cùng với đó, công tác phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo ATGT vào dịp lễ, Tết và các sự kiện lớn tiếp tục được thực hiện hiệu quả.
Đáng chú ý, trong bối cảnh Luật Trật tự, ATGT đường bộ năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật càng trở nên cấp thiết. Hưởng ứng yêu cầu đó, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tỉnh Quảng Ninh năm 2025” đã được tổ chức bài bản, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Với 92.568 lượt dự thi, trong đó học sinh, sinh viên chiếm tới 68%, cuộc thi cho thấy tín hiệu tích cực trong chuyển biến nhận thức, cho thấy thanh thiếu niên đang ngày càng chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng ATGT thông qua các hình thức trực tuyến dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp xu hướng.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025”. Ảnh: Nguyễn Thanh
Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, hấp dẫn; tăng cường ứng dụng công nghệ số và khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… Đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các lớp tập huấn lái xe an toàn, kỹ năng xử lý tình huống, sơ cứu tai nạn giao thông, nhất là đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp.
Bằng những cách làm sáng tạo và phù hợp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành vi của đoàn viên, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Những mô hình, phong trào và hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ không chỉ giúp giữ gìn trật tự ATGT mà còn lan tỏa văn hóa giao thông văn minh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sự an toàn của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.



