Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tếMới Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng kết Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVMới Trên 13 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của ĐảngMới Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 2,5Mới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mới Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 tớiMới Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7Mới Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tậtMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây, sửa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làmMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộMới Ảnh: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quân khu 9Mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Binh đoàn 12 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 6/12, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn)- Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

 

Binh đoàn 12 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Binh đoàn 12 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và khẳng định danh hiệu Anh hùng Lao động là niềm tự hào to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn Binh đoàn.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, lực lượng mở đường huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, kế tục tinh thần ấy, Binh đoàn 12 sau ngày đất nước thống nhất đã được giao trọng trách xây dựng cầu đường chiến lược, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc phòng quan trọng.

Trong 5 năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn của ngành xây dựng cơ bản, Binh đoàn 12 đã bứt phá mạnh mẽ nhờ đổi mới quản trị, tinh gọn tổ chức, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Binh đoàn đã thi công gần 700km đường cao tốc, góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc vào cuối năm 2025; nhiều dự án vượt tiến độ gần một năm và tiết kiệm cho ngân sách gần 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực đường cao tốc, thương hiệu Trường Sơn còn ghi dấu tại hàng loạt công trình đòi hỏi kỹ thuật cao như các dự án sân bay, cảng biển, cầu khẩu độ lớn, thủy điện, thủy lợi… Trong đó, việc hoàn thành Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, một trong những công trình lớn nhất Đông Nam Á đã khẳng định năng lực vượt trội của Binh đoàn 12 trong lĩnh vực xây dựng công trình năng lượng.

Song song nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Binh đoàn 12 luôn tiên phong trong các nhiệm vụ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn. Hai công trình tái thiết khẩn cấp tại Làng Nủ-Nậm Tông (Lào Cai) và Cầu Phong Châu (Phú Thọ) là những “kỳ tích Trường Sơn” thời bình. Chỉ trong 68 ngày, Binh đoàn hoàn thành hai khu dân cư mới vượt tiến độ hơn một tháng; Cầu Phong Châu khánh thành sớm 3 tháng, tiết kiệm 300 tỷ đồng, trở thành kỷ lục của ngành xây dựng cầu đúc hẫng hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở lực lượng của Bộ đội Trường Sơn, được giao đảm nhiệm sứ mệnh mới: Xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đã phát huy truyền thống “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nhanh chóng tiếp cận thị trường, tích cực đầu tư đổi mới thiết bị hiện đại; tiếp thu, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, coi trọng chữ tín, chủ động thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất” ghi dấu ấn đậm nét với hàng nghìn công trình trọng điểm trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước bạn Lào, Campuchia.

Binh đoàn luôn hoàn thành tốt các chương trình, nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã đạt được trong những năm qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Binh đoàn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống, xây dựng Binh đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, duy trì và tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, an toàn, đúng pháp luật.

Cùng với đó, xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên môn hóa cao. Xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức…

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, trong thời gian tới, với vinh dự và trách nhiệm của đơn vị Anh hùng Lao động, Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu của Quân đội trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Binh đoàn 12.


Theo nhandan.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều