Đồng chí Phạm Gia Túc thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình
(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình; thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên; thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Bảo Minh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh…
Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng cao, an sinh xã hội được bảo đảm
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội và công tác chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026 của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.
Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, khẳng định là một trong những điểm sáng phát triển của cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 đạt 10,65%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 78.369 tỷ đồng, tăng 35,57% so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,96%.
Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư công, xác định đây là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 166% kế hoạch, xếp thứ 2 toàn quốc.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, hiệu quả.
Công tác chăm lo Tết cho Nhân dân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tính đến ngày 7/2/2026, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 257.256 suất quà Tết với tổng kinh phí 122,43 tỷ đồng. Việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động cơ bản được thực hiện theo quy định; mức thưởng Tết bình quân đạt 7,24 triệu đồng/người. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức trang trọng, an toàn, lành mạnh, góp phần để Nhân dân đón Tết Bính Ngọ năm 2026 an toàn, bình yên, tiết kiệm.
Phát huy đoàn kết, duy trì tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Gia Túc cho biết, thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí đến thăm, chúc Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình; bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng trước những kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các nghị quyết về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sớm ổn định và đi vào hoạt động.
Đồng chí khẳng định, Ninh Bình đã thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu duy trì tăng trưởng cao trong thời gian tới; đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị tỉnh đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, phát huy lợi thế không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát triển đồng bộ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy truyền thống vùng đất học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng lưu ý việc bảo đảm hạ tầng năng lượng, nhất là hệ thống điện lưới, coi đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khẳng định Ninh Bình có đầy đủ tiềm năng, điều kiện về không gian, biển, rừng, núi để phát triển, không có lý do gì trở thành vùng trũng.
Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực con người và ngân sách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tri ân những người hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Trước đó, đồng chí Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm không chỉ là dịp thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các thương binh, bệnh binh mà còn là dịp để học tập tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí vượt khó và nghị lực sống bền bỉ của những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù điều kiện chăm lo còn nhiều khó khăn, song các thương binh vẫn luôn giữ trọn niềm tin, đoàn kết, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân viên Trung tâm coi các thương binh như người thân trong gia đình, xây dựng Trung tâm thực sự trở thành mái nhà chung gắn bó, ấm áp; quan tâm tổ chức để các thương binh đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.
Đồng chí Phạm Gia Túc mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ, được thành lập từ tháng 5/1957. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách cho 49 thương, bệnh binh nặng đến từ 9 tỉnh, thành phố trên cả nước và 1 thân nhân liệt sĩ. Phần lớn thương, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%, có thương tật và bệnh lý đặc biệt, cần được chăm sóc, hỗ trợ 24/24 giờ. Trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho các đối tượng Người có công, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho thương, bệnh binh.
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Gia Túc đã trao quà tặng tập thể Trung tâm và các thương binh đang điều trị, sinh sống tại đây. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại diện một số cơ quan, đơn vị cũng đã trao tặng các phần quà tới tập thể Trung tâm và các thương binh.
Thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bảo Minh
Thăm và chúc Tết, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Bảo Minh, đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong lao động, sản xuất, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
.jpg)
Đồng chí bày tỏ vui mừng khi về thăm Khu công nghiệp Bảo Minh – khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh, cái nôi của phong trào công nghiệp và tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân. Đồng chí nhấn mạnh vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước; cho rằng để nâng cao thu nhập cho người lao động, yếu tố then chốt là nâng cao năng suất lao động, gắn với thu hút công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác chăm lo người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên tinh thần Đại hội XIV của Đảng xác định con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, đồng chí mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước.
Đồng chí cũng đề nghị các cấp chính quyền, doanh nghiệp quan tâm phát triển nhà ở xã hội, y tế, trường mầm non, tạo điều kiện để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; chú trọng nâng cao trình độ tay nghề, xây dựng tổ chức đảng, công đoàn vững mạnh trong khu công nghiệp.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà Tết cho 300 hộ nghèo và 300 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.



