Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông cáo báo chí Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mớiMới Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị Trung ương lần thứ haiMới Bản tin Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (số 11 năm 2026)Mới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang NgaMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binhMới Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sốMới Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mớiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếuMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị' Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lược [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chất Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

(ĐCSVN) - Ngày 23/3, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã đồng chủ trì Hội đàm và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

 

Quang cảnh Hội đàm.

 

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí: Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao…

Về phía Campuchia có các đồng chí: Hun Ma-ny, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Nhem Va-ly, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Tút Sô-pha-rát, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Men Sam An cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước.

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội đàm.   

 

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa, thực hiện được các mục tiêu đề ra, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Vui mừng khi quan hệ hai Đảng, hai nước, hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố và phát triển gắn bó, đoàn kết hơn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, hợp tác kênh Đảng giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và là nền tảng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, tham dự Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác chiến lược và mở ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn mới, đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào vì hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi nước và trong khu vực.

 Đồng chí Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Hội đàm.

 

Trong chuyến thăm, hai bên cũng đã thống nhất quản lý các vấn đề tồn đọng, nhạy cảm trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và giữ tổng thể quan hệ hai nước. Những kết quả quan trọng này đã tạo nền tảng chính trị vững chắc để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa các tổ chức quần chúng và nhân dân hai nước…

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia; thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, coi đây là căn cứ để tổ chức thành công các nội dung hợp tác trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thỏa thuận có 10 điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp, gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ gắn bó lâu đời nhằm bảo đảm tiếp tục phát triển bền vững, lâu dài; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích, hướng dẫn Mặt trận các địa phương, nhất là những nơi có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Men Sam An (hàng đầu) trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

 

Cùng với đó, hai bên sẽ phối hợp Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia (giai đoạn 2024-2027) và thời gian tiếp theo.

Hai bên phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa hai tổ chức Mặt trận bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Hiệp ước, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết.


Trung Anh
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều