Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xãMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao LàoMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Bài học “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt.
 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Báo cáo tại buổi gặp mặt cho biết, 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt được bước phát triển mới, đột phá cả về nội dung, hình thức với nhiều hoạt động sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên phụ nữ Quân đội ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác, đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên tại 2.150 tổ chức Hội cơ sở; dù ở đâu, trên cương vị nào, Phụ nữ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, phát huy tốt những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thuộc Tổng công ty Viễn thông Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã nêu lên những nỗ lực, sự trưởng thành và dấu ấn đóng góp của phụ nữ Quân đội trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và sâu rộng của đất nước và khẳng định, nhờ sự tin tưởng và trao quyền của cấp ủy, chỉ huy Tập đoàn, hàng nghìn phụ nữ Viettel đã vượt qua giới hạn của bản thân, mạnh dạn bước vào các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, phần mềm lõi, góp phần tạo nên những sản phẩm quan trọng cho quốc gia: như các hệ thống y tế số, giáo dục số; các nền tảng điều hành chuyển đổi số cho các tỉnh, thành trên toàn quốc; và nhiều sản phẩm AI phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

 
 
Các đại biểu báo cáo, tham luận tại buổi gặp mặt.

 

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả và những cống hiến thầm lặng của lực lượng nữ quân y trong hành trình chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân cũng khẳng định, ở bất cứ nơi đâu có người chiến sĩ, ở đó luôn có dấu chân và tấm lòng của những nữ y bác sĩ quân đội. Từ các bệnh viện tuyến đầu, những phòng điều trị dã chiến, cho đến hải đảo, biên giới - các đồng chí nữ quân y luôn tận tụy ngày đêm chăm sóc người bệnh, chăm lo sức khỏe bộ đội trong thời bình cũng như trong những thời khắc khó khăn nhất. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, nhiều chị em đã sẵn sàng xung phong vào tâm dịch, lặng lẽ hy sinh thời gian, sức lực, thậm chí cả sự an toàn của mình để giữ gìn sức khỏe cho đồng chí, đồng đội và nhân dân. Không chỉ ở trong nước, nữ quân y còn góp sức trong đội hình gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc. Các đồng chí đã mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhân ái, kiên cường đến bạn bè quốc tế: chăm sóc bệnh nhân trong điều kiện xa nhà, thiếu thốn; chia sẻ với phụ nữ và trẻ em vùng xung đột; và khẳng định bản lĩnh, tri thức của người quân nhân Việt Nam trong môi trường đa quốc gia, góp phần xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam hòa bình - tin cậy - trách nhiệm.

Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời gian qua đã tổ chức xây dựng tổ chức tinh- gọn-mạnh, bên cạnh việc sắp xếp hệ thống tổ chức Hội khoa học, hợp lý, yếu tố có ý nghĩa quyết định chính là đội ngũ cán bộ Hội năng động, tâm huyết và sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của toàn thể hội viên. Từ đó, nhiều mô hình đã được đưa vào hoạt động một cách hiệu quả như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Cặp lá yêu thương”, “Bát nước thao trường”, “Đồng hành cùng chiến sĩ”, “Bát cháo nghĩa tình”, “Suất cơm từ thiện”, “Mẹ đỡ đầu”… góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng phong trào và khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ Quân khu 5 trong mọi nhiệm vụ chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
 

Cũng trong những năm qua, nữ quân nhân được học tập, công tác ở Quân đoàn 12 chủ lực luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và huấn luyện quân sự cho cán bộ, hội viên. Đến nay, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hằng năm, 80% trở lên cán bộ, hội viên đạt khá, giỏi trong kiểm tra các nội dung huấn luyện, nhất là các nội dung chính trị, điều lệnh, bơi, bắn súng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ nước ta luôn đóng vai trò quan trọng và có những cống hiến to lớn để xây dựng non sông đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc ở năm châu”, rất nhiều chiến công hiển hách của “đội quân tóc dài” được ghi nhận, tôn vinh. Từ khi có Đảng lãnh đạo, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất con rồng cháu tiên, bà Trưng, bà Triệu, hiền hậu, thủy chung, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Bác đã khen tặng Phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những chiến công ấy, có sự đóng góp rất quan trọng của Phụ nữ Quân đội. Từ khi thành lập đến nay, gắn với mỗi bước lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng đều có sự đóng góp xứng đáng của Phụ nữ Quân đội.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy rằng, trong giai đoạn 2021-2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội có bước phát triển ngày càng vững chắc, toàn diện và hiệu quả, thấy sự dũng cảm vượt khó, sự kiên trì bền bỉ của các nữ quân nhân, thấy khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam lan tỏa tới mọi mặt công tác và đời sống của Phụ nữ Quân đội.

“Dù ở cương vị công tác nào, Phụ nữ Quân đội đều có những đóng góp, cống hiến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Mỗi người, mỗi vị trí công tác khác nhau nhưng phụ nữ quân đội đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; tình đoàn kết, gắn bó; tinh thần trách nhiệm cao với công việc chuyên môn và công tác Hội, “vượt khó vươn lên” trở thành những tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh tại buổi gặp mặt.
 

Tổng Bí thư nêu rõ, phụ nữ Quân đội không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn hoàn thành tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, là hậu phương vững chắc để người thân yên tâm học tập, công tác. Tấm lòng nhân ái của Phụ nữ Quân đội được lan tỏa bằng các hành động nghĩa tình, trong hoàn cảnh đồng chí, đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh, trong các phong trào thi đua “đồng hành cùng chiến sỹ”, “mẹ đỡ đầu”, “bát nước thao trường”... Nhiều chị em sẵn sàng xông pha vào nơi khó khăn, gian khổ, hy sinh, để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, được đồng bào và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, khâm phục, tin yêu… Tất cả những kết quả tốt đẹp đó khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến to lớn của Phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương các tập thể, hội viên Phụ nữ Quân đội, đặc biệt là những cống hiến và đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu, phải xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó trước hết phải xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; có tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số; am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến; có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cần coi trọng khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ, tiềm năng, sức sáng tạo của từng hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình; tiếp tục chú trọng phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các tấm gương tiêu biểu để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Quân đội và toàn xã hội; phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng; mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng trong đơn vị và khu dân cư.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
 

Tổng Bí thư mong muốn, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho phụ nữ quân đội đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tổng Bí thư tin tưởng, Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.


Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều