Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và LuxembourgMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách cho Thư viện Hoàng gia BỉMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm, tặng sách cho Thư viện Hoàng gia BỉMới Chủ tịch Quốc hội: Cắt giảm thủ tục, không cắt giảm trách nhiệm bảo vệ môi trườngMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie, BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De WeverMới Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tácMới Cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫuMới “Đổi mới tư duy, nâng tầm nội dung, đột phá giải pháp” tham mưu các nghị quyết chiến lược về Xây dựng ĐảngMới [Ảnh] Thủ tướng Bỉ chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmMới Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ PhilippeMới Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên hợp quốcMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng BỉMới Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026–2030Mới Giải quyết ba “nút thắt”, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luậtMới Tài liệu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trịMới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện-trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã đến thăm, động viên các cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bệnh viện có trường học ngay trong khuôn viên và nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ.

Tại đây, Ban Giám đốc bệnh viện đã giới thiệu với Phu nhân về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF - thành viên hệ thống Bệnh viện Đại học Brussels (HUB). Được thành lập năm 1986 và đặt theo tên Hoàng hậu Fabiola của Bỉ lúc bấy giờ, HUDERF là một trong những trung tâm nghiên cứu, điều trị nhi khoa toàn diện và tiên tiến hàng đầu của Bỉ.

Thăm khu điều trị nội trú tâm thần nhi, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động và ân cần trò chuyện, hỏi han các cháu. Hiểu rằng những ngày nằm viện xa nhà, xa bạn bè có lúc khiến các cháu lo âu, mệt mỏi, Phu nhân mong "các chiến binh nhỏ tuổi" hãy luôn dũng cảm và vững tin, vì quanh các cháu luôn có ông bà, cha mẹ yêu thương, có các cô chú bác sĩ, y tá ngày ngày tận tình chăm sóc.

Qua chia sẻ của các bác sĩ và những gì tận mắt chứng kiến, Phu nhân đánh giá cao cách bệnh viện chăm sóc các cháu, khi việc nâng đỡ tâm hồn, giúp trẻ lớn lên vững vàng về tinh thần được coi trọng không kém việc chữa bệnh.

Với trẻ tự kỷ, HUDERF chú trọng can thiệp sớm. Trẻ từ 18 tháng đến 4 tuổi được trị liệu chuyên sâu qua vui chơi theo Mô hình Can thiệp sớm Denver (ESDM). Bệnh viện còn có đơn vị điều trị ban ngày cho cha mẹ và trẻ nhỏ, cùng nhà trẻ trị liệu cho trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi.

Điểm khác biệt của HUDERF còn là Trường Robert Dubois nằm ngay trong bệnh viện. Không gian giáo dục đặc biệt này do thành phố Brussels quản lý, dành cho bệnh nhân từ 2 tuổi rưỡi đến 21 tuổi. Nhà trẻ trị liệu cũng gắn kết chặt chẽ với trường, để việc học và việc điều trị song hành cùng nhau. Nhờ vậy, những ngày nằm viện không làm đứt quãng việc học của các cháu.

Gia đình cũng được xem là một phần của quá trình điều trị. Cách cổng chính chừng 50m là nhà dành cho phụ huynh, nơi cha mẹ có thể nghỉ lại để ở gần con. Các y, bác sĩ còn kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ cách đồng hành cùng con, để không cháu nào phải một mình đi qua những ngày điều trị.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm phục đối với đội ngũ y, bác sĩ nơi đây khi họ coi công việc của mình không đơn thuần là một nghề mà là một sứ mệnh. Đây không chỉ là những người giỏi chuyên môn mà thực sự là những "người mẹ thứ hai", che chở các cháu qua những ngày khó khăn nhất.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, sự tận tụy của các bác sĩ, nụ cười dịu dàng của các y tá và sự chu đáo trong từng góc nhỏ nơi các cháu sinh hoạt sẽ giúp các cháu bớt lo âu, giúp cha mẹ thêm yên lòng. Mỗi buổi trị liệu, mỗi bước tiến bộ nhỏ hay mỗi lời động viên giúp các cháu thêm niềm tin yêu cuộc sống chính là một viên gạch xây nên tương lai tươi sáng hơn.

Tại cuộc làm việc sau đó, Giáo sư Véronique Delvenne, Trưởng khoa Tâm thần trẻ em và vị thành niên của HUB, cho biết từ năm 2022, bệnh viện đã triển khai hai chương trình hợp tác với Việt Nam, mỗi chương trình kéo dài 3 năm. Đối tác chính là Bệnh viện Trung ương Huế, cùng sự tham gia của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Từ hợp tác này, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế đã có đơn vị tự kỷ với không gian riêng cho can thiệp sớm cá nhân. Bệnh viện cũng mở đơn vị điều trị nội trú dành riêng cho trẻ vị thành niên, do một bác sĩ tâm thần được đào tạo tại Brussels phụ trách. Các chương trình giáo dục tâm lý và tập huấn cho phụ huynh giúp cha mẹ có thêm kỹ năng đồng hành cùng con. Hiện cũng có hai cán bộ y tế Việt Nam đang thực tập tại HUDERF.

Cảm ơn Ban Giám đốc bệnh viện đã đón tiếp chu đáo, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm giúp bà hiểu thêm về kinh nghiệm của Bỉ trong chăm sóc sức khỏe trẻ em, một ưu tiên cao của Việt Nam hiện nay.

Cho rằng mô hình của HUDERF rất đáng được lan tỏa và ghi nhận những kết quả hợp tác thiết thực với phía Việt Nam, Phu nhân mong bệnh viện cùng các đối tác Bỉ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế Việt Nam, để ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc bằng cả chuyên môn lẫn tình thương.


Theo nhandan.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều