Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mớiMới Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị Trung ương lần thứ haiMới Bản tin Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (số 11 năm 2026)Mới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới [Ảnh] Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binhMới Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sốMới Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mớiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếuMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị' Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lược [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chất [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

(ĐCSVN)- Trưa 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên Bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên Bang Nga Mikhail Mishustin.

Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Ivan Nesterov tiễn Thủ tướng tại sân bay Nội Bài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Đoàn đại biểu tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn.

Trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính - chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Liên bang Nga trong năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai nước, đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến thăm thể hiện nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác với Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và dầu khí... Hai bên dự kiến ký các Hiệp định quan trọng.

Trong bối cảnh an ninh năng lượng thế giới đang gặp khó khăn do xung đột ở khu vực Trung Đông, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực năng lượng, dầu khí, đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thể hiện rõ sự coi trọng của hai nước với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.


Theo Hà Văn/Báo Chính phủ
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều