Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tếMới Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng kết Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVMới Trên 13 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của ĐảngMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mới Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 tớiMới Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7Mới Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tậtMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây, sửa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làmMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộMới Ảnh: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quân khu 9Mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành Tài chính

(ĐCSVN) - Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính diễn ra vào sáng nay (8/8), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bộ Tài chính.

 

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.  

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phần thưởng cao quý trên thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tựu và đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước. Nếu như năm 1946, Quỹ Độc lập có khoảng 20 triệu đồng Đông Dương, thì đến năm 2024, tổng thu ngân sách đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 100.000 lần so với thời kỳ đầu lập nước. Hệ thống thuế ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần động viên hợp lý các nguồn lực cho phát triển. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP duy trì ổn định ở mức 18-20% trong nhiều năm gần đây.

An ninh tài chính quốc gia được giữ vững với mức bội chi, nợ công, nợ Chính phủ trong ngưỡng an toàn và trong tầm kiểm soát. Thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế với giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 90% GDP vào năm 2024, tăng gấp hàng chục lần so với thời điểm mới thành lập năm 2000.

Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ chính sách mở cửa, cải thiện môi trường kinh doanh và vị trí địa lý thuận lợi. Vốn FDI liên tục tăng mạnh, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới với tổng vốn đăng ký lên đến hàng trăm tỷ USD. Nguồn vốn này không chỉ đóng góp lớn vào GDP mà còn tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp trong nước.

Công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Tổng Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan triển lãm tại sự kiện. 

Các cơ chế, chính sách về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được xây dựng, hoàn thiện, tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cổ phần hóa, thoái vốn và giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng chống thất thoát, lãng phí vốn, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước với hàng triệu tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động, không ngừng mở rộng diện bao phủ với số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng gần 9 lần so với năm 1995, chiếm hơn 42% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 94% dân số, góp phần quan trọng vào hệ thống an sinh xã hội toàn diện của Đất nước...

Những thành tựu mà ngành Tài chính đạt được trong 80 năm qua là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo trong đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước; là sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới, đoàn kết, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bộ Tài chính.

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà toàn ngành Tài chính đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành; nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử và nhất là trong những năm gần đây, ngành Tài chính luôn khẳng định được vai trò, vị thế và đi đầu trong việc triển khai mô hình kinh tế mới cùng với cả hệ thống chính trị tạo nền tảng quan trọng để nền kinh tế đất nước tăng tốc và bứt phá.

Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, toàn ngành Tài chính cần triển khai ngay những giải pháp nhằm tạo đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trước hết, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

 

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá”, thể chế là nguồn lực, động lực phát triển.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn Ngành tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Cùng với đó, có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao. Đặc biệt cần quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

 

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.


Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều