Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu: Họp phiên thứ nhất
(Baoquangngai.vn)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thống nhất các nội dung cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, nhằm xây dựng được cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
Chiều 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo). Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Chí Dũng và Phạm Thị Thanh Trà.
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp tại điểm cầu Quảng Ngãi. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh.

Tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, công bố Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu.
Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và nêu một số vấn đề trọng tâm trên lĩnh vực dữ liệu cần xin ý kiến chỉ đạo.
Cũng tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động năm 2026 gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện thể chế, khung pháp lý, cơ chế chính sách về dữ liệu.
Xây dựng, kết nối và phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia; nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy khai thác và sử dụng dữ liệu. Ban Chỉ đạo cũng cho ý kiến về việc triển khai Nghị định số 278 của Chính phủ về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc. Phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia, kinh tế dữ liệu, sàn dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thống nhất các nội dung cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, nhằm làm sao xây dựng được cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
Cần thành lập Ban Chỉ đạo dữ liệu cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, muốn có trí tuệ nhân tạo thì phải có dữ liệu và dữ liệu phải kết nối, liên thông. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu. Đồng thời cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng cơ sở dữ liệu, nhưng bên cạnh đó cũng còn những điểm nghẽn, chưa theo kịp thực tiễn; chất lượng dữ liệu còn thấp, thiếu chuẩn hóa, thiếu kết nối và chia sẻ.
Các cấp, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để bứt phá đi lên; quyết tâm thực hiện việc xây dựng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Từ bỏ tư duy cát cứ dữ liệu, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả; giải quyết hài hòa giữa mở dữ liệu với bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương. Chú trọng phát triển kinh tế dữ liệu, thị trường dữ liệu và các sàn giao dịch dữ liệu; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, chủ quyền số.
Tin, ảnh: BÁ SƠN



