Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt NamMới Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộcMới (Ảnh) Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ươngMới Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thùMới Ảnh: Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung toàn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của ĐảngMới Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà NộiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung QuốcMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trảiMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm việc với Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc 

Chiều 11/1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát triển Phú Quốc theo hướng có bản sắc riêng

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện Kết luận số 203-KL/TW, ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết sâu từ cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và dự thảo Đề án trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Để có thêm luận cứ thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo nghị quyết, đề án, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức đoàn công tác làm việc với một số bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh An Giang.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Qua buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến làm việc với Ban Thường vụ tỉnh An Giang ngày 20/11/2025 về việc phát triển đặc khu Phú Quốc. Trong đó, tập trung phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao; du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; là thành phố (nay là đặc khu) thông minh, hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống; phát triển du lịch Phú Quốc theo hướng có bản sắc riêng, gắn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh khai thác cơ hội hiếm có mà Tuần lễ cấp cao APEC 2027 mang lại vì đây không chỉ là cơ hội chiến lược để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang và Phú Quốc nói riêng, mà là “đòn bẩy” chiến lược cho các địa phương đăng cai trong chuyển đổi cấu trúc kinh tế.

Thành công của sự kiện không chỉ được đo bằng lượng khách du lịch, mà còn bằng khả năng tận dụng sự kiện để thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược và quan trọng nhất là thực hiện các cải cách thể chế sâu rộng. Phú Quốc cần thu hút đầu tư không chỉ vào bất động sản du lịch mà còn vào các ngành hỗ trợ bền vững và có giá trị cao, các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ xanh, logistics hàng không chất lượng cao, nông nghiệp, công nghệ sinh học biển... Đồng thời, ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng số và hạ tầng môi trường; đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, giảm phát thải…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch

Đặc khu Phú Quốc là đơn vị hành chính - kinh tế trực thuộc tỉnh An Giang, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế biển, đảo của quốc gia. Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam, với diện tích tự nhiên khoảng 575 km², bao gồm đảo chính và hơn 20 đảo lớn nhỏ; quy mô dân số hiện nay 153.510 người.

Sau hơn 20 năm triển khai Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Quốc đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành thành phố đảo đầu tiên của cả nước (nay là đặc khu), với hệ sinh thái kinh tế du lịch, dịch vụ phát triển nhanh, đóng góp quan trọng cho tỉnh Kiên Giang cũ và nay là tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc có 330 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 504.621 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10.751 ha. Nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính động lực do các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước làm chủ đầu tư, như: Vingroup, Sun Group, CEO Group, BIM Group, Tân Á Đại Thành… tập trung các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị hiện đại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Giai đoạn 2011 - 2025, doanh thu du lịch Phú Quốc tăng trưởng bình quân 20 - 30%/năm, cao gấp 6 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước. Hiện, du lịch - dịch vụ đóng góp khoảng 70% vào cơ cấu giá trị sản xuất của Phú Quốc và tạo việc làm cho khoảng 70% dân cư trên đảo.

Số lượng du khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh: Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Phú Quốc ước đạt gần 8,3 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế tăng mạnh đạt trên 1,8 triệu lượt, tăng khoảng 2,4 lần so năm 2020 (3,5 triệu lượt), trở thành điểm sáng nổi bật trong phát triển du lịch của địa phương.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh kiến nghị tại buổi làm việc.

Kiến nghị cơ chế, chính sách phù hợp đặc khu Phú Quốc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, gắn với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn APEC 2027 trong thời gian tới đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách phù hợp hơn với tính chất đặc thù của Phú Quốc.

Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc kiến nghị với đoàn công tác 8 nhóm đề xuất, kiến nghị như chính sách về thị thực, quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường, bất động sản, quản lý đầu tư...

Đặc biệt, kiến nghị thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới tại Phú Quốc là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút du lịch, đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; kiến nghị có danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào Phú Quốc; ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tình hình triển khai thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. 

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khảo sát thực tế tình hình triển khai thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đoàn công tác khảo sát Dự án ĐT. 975 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Thi công Dự án ĐT. 975.

Trước đó, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tình hình triển khai thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và dự án ĐT. 975 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

THU OANH


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều