Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sốMới Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mớiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếuMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lược Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại các điểm kinh doanh đông người

Chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí là những nơi thường xuyên tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ một sơ suất nhỏ trong việc sử dụng điện, nguồn lửa hay sắp xếp hàng hóa cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, tuyên truyền nhằm chủ động phòng ngừa cháy nổ từ sớm, từ xa.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa để hạn chế nguy cơ cháy nổ

Tính từ ngày 7 đến 13/1/2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã tổ chức 85 lượt kiểm tra định kỳ và 10 lượt kiểm tra đột xuất tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn, hồ sơ quản lý và việc duy trì hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã vận động 150 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang kiểm tra, hướng dẫn tiểu thương tại chợ Bách hóa Rạch Sỏi sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Thiện Thanh

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ​ Công an tỉnh An Giang hướng dẫn tiểu thương tại chợ Bách hóa Rạch Sỏi sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: THIỆN THANH

Anh Vưu Minh Sang, tiểu thương tại chợ Bách hóa Rạch Sỏi, phường Rạch Giá cho biết, sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn về an toàn điện, anh đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. “Tôi luồn dây điện trong ống bảo vệ, lắp thiết bị chống giật tại tủ điện. Khi đóng cửa buổi chiều, tôi ngắt toàn bộ cầu dao, không để điện hoạt động để đảm bảo an toàn”, anh Sang chia sẻ.

Tại chợ Bách hóa Rạch Sỏi, công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Ông Trần Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở chợ Bách hóa Rạch Sỏi cho biết, đội thường xuyên tổ chức tập luyện, diễn tập phương án chữa cháy tại chỗ, kiểm tra hệ thống điện và các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

@Hàng ngày, anh em trong đội đều đi nhắc nhở từng kiosk, hướng dẫn tiểu thương về công tác phòng cháy, chữa cháy. Trước khi kết thúc ngày làm việc, chúng tôi kiểm tra hệ thống điện, tắt toàn bộ thiết bị để phòng ngừa sự cố vào ban đêm. Hiện nay, hầu hết các hộ đều đã trang bị bình chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng”, ông Cường cho biết.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang kiểm tra thiết bị chữa cháy tại quán Karaoke RuBy, phường Rạch Giá. Ảnh: Thiện Thanh

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang kiểm tra thiết bị chữa cháy tại quán Karaoke RuBy, phường Rạch Giá. Ảnh: THIỆN THANH

Không chỉ tại các khu chợ, ở các trung tâm thương mại, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng được quan tâm hàng đầu. Ông Trần Việt Thu, Quản lý Trung tâm thương mại Zone C cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy cho khoảng 40 nhân viên.

“Đơn vị thực hiện nghiêm tiêu chí "4 tại chỗ": Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở của trung tâm gồm 25 người, tổ chức trực thường xuyên để sẵn sàng xử lý sự cố, hướng dẫn khách hàng thoát nạn an toàn”, ông Thu chia sẻ.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang kiểm tra, hướng dẫn Đội PCCC cở sở Trung tâm thương mại Zone C sử dụng bình chữa cháy đúng kĩ thuật. Ảnh: Thiện Thanh

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang kiểm tra, hướng dẫn đội phòng cháy, chữa cháy​ cở sở Trung tâm thương mại Zone C sử dụng bình chữa cháy đúng kĩ thuật. Ảnh: THIỆN THANH

Vẫn còn nhiều sơ hở cần khắc phục

Theo Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang, qua kiểm tra thực tế, phần lớn các cơ sở hiện nay chấp hành tốt quy định về phòng cháy, chữa cháy, có bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sơ hở. Cụ thể, nhiều chợ hiện vẫn sử dụng chung một hệ thống điện, chưa tách riêng thành ba hệ thống theo quy định. Ngoài ra, tình trạng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và một số kho hàng còn xếp hàng hóa quá nhiều, cản trở lối đi, chưa đảm bảo điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố.

“Các chợ phải tách riêng 3 hệ thống điện theo quy định. Khi chợ không hoạt động, cần cắt điện sinh hoạt, kinh doanh. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, chủ hộ cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, khắc phục kịp thời tình trạng lão hóa, quá tải; sắp xếp hàng hóa cách xa hệ thống điện tối thiểu 1m, đảm bảo lối đi thông thoáng và bố trí lối thoát nạn thứ hai”, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng khuyến cáo.

Khuyến cáo phòng cháy dịp Tết Nguyên đán

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh An Giang, Đại tá Diệp Văn Thế nhấn mạnh: Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, tránh xảy ra cháy nổ, Đại tá Diệp Văn Thế khuyến cáo người dân cần chú ý hơn trong việc sử dụng điện hằng ngày; thường xuyên kiểm tra đường dây, thiết bị điện để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Khi không có nhu cầu sử dụng, người dân nên chủ động tắt nguồn điện để phòng ngừa cháy, nổ.

Bài và ảnh: THIỆN THANH


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều