Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếuMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cử tri các dân tộc phía Tây Lâm Đồng gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

(Mặt trận) - Cùng với hàng triệu cử tri cả nước, cử tri đồng bào các dân tộc phía Tây Lâm Đồng gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Không khí ngày bầu cử đã rộn ràng khắc các thôn, bon khu vực phía Tây Lâm Đồng. Trong ảnh là điểm bỏ phiếu bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê

Lá phiếu của niềm tin, kỳ vọng

Tại thôn Quảng Thuận, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra khẩn trương, trách nhiệm. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc; danh sách cử tri được niêm yết công khai, rõ ràng.

Đặc biệt, tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri cao tuổi, già yếu với quyết tâm không để bất kỳ cử tri nào không được thực hiện quyền công dân.

 Cử tri khu vực phía Tây Lâm Đồng dành thời gian theo dõi, tìm hiểu thông tin của người ứng cử

Cụ Nguyễn Ngọc Tin, 94 tuổi, là một trong hai cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin, chương trình hành động của các ứng cử viên, cụ Tin còn trực tiếp tới điểm tiếp xúc cử tri, gặp gỡ người ứng cử để trao đổi nguyện vọng của mình.

Cụ Tin chia sẻ, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ người cao tuổi, người dân sinh sống tại khu vực khó khăn. Những chính sách này phần nào khẳng định mục tiêu lấy con người là trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 15/3 tới, tôi sẽ trực tiếp đi bỏ phiếu. Tôi hy vọng, mình sẽ có đủ sức khỏe, sự minh mẫn để theo dõi các hoạt động của đại biểu mà mình trực tiếp bầu ra. Niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân sẽ đặt hết vào trong lá phiếu cử tri này.

Từng tham gia bỏ phiếu nhiều cuộc bầu cử trước đó, cụ Tin đặt niềm tin, kỳ vọng vào những ứng cử viên. Đây sẽ là cầu nối, đưa tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cấp có thẩm quyền; đồng thời cũng là người có trách nhiệm giám sát, phản biện và theo đuổi đến cùng việc thực hiện các chính sách, pháp luật.

Xây dựng chính sách vì dân

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Quảng Tín được triển khai đúng quy định và bảo đảm tiến độ.

Toàn xã Quảng Tín có hơn 16.000 cử tri, với đầy đủ các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và trách nhiệm công dân trong bầu cử.

 Cử tri Điểu Hoang mong muốn có thêm nhiều chương trình hỗ trợ việc làm cho thanh niên địa phương

Trong thời gian qua, xã Quảng Tín đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các buổi tiếp xúc đều thu hút đông đảo cử tri, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cử tri, Nhân dân tới sự kiện chính trị trọng đại sắp tới.

Song song với việc tham gia tiếp xúc cử tri để ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Tín nhiệm kỳ 2026 -2031, anh Điểu Hoang (bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng Tín) cũng dành thời gian tìm hiểu thông tin để lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Với vai trò là trưởng bon, anh Điểu Hoang đại diện cho người dân trong bon gửi gắm tới các ứng cử viên nhiều kỳ vọng, trong đó có công tác chăm lo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nam cử tri này chia sẻ, trong thời gian qua, người dân trong bon đã được thụ hưởng nhiều chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng, điều anh trăn trở nhất vẫn là tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm của thanh niên địa phương.

“Hiện nay nhiều con em trong bon đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học hoặc trường nghề, tuy nhiên số người có việc làm chưa nhiều. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp về địa phương, qua đó tạo việc làm cho thanh niên trong bon”, anh Điểu Hoang nói.

 Anh Ma Seo Pao (bên phải) gặp gỡ cử tri địa phương để nhắc nhở bà con tham gia bỏ phiếu ngày 15/3

Cũng đặt kỳ vọng vào nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, cử tri Ma Seo Páo, Trưởng bản Sín Chải (xã Quảng Tân) mong muốn có thêm nhiều chính sách dân tộc để bà con đồng bào Mông vươn lên thoát nghèo. Khi có điều kiện thuận lợi hơn, bà con sẽ yên tâm lao động, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp”.

Anh Páo chia sẻ: “Bà con đồng bào Mông ở bản Sín Chải và nhiều nơi khác vẫn còn gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế, đời sống còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục quan tâm ban hành thêm nhiều chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, vay vốn, đào tạo nghề, cũng như đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt”.

 


Theo Báo Lâm Đồng / mattran.org.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều