Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổ chức Lễ tang Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng với nghi thức cấp Nhà nướcMới Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thùMới Ảnh: Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung toàn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của ĐảngMới Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà NộiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung QuốcMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trảiMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân năm mới 2026 Tổng Bí thư: Xây dựng Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bảo đảm tính khả thi và tính hành động cao
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hòn Đất vào hội Phan Thị Ràng

Những ngày này, tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Hòn Đất, không khí lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Sôi nổi hoạt động

Mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội là Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Hòn Me” tỉnh, thu hút hơn 400 vận động viên trên địa bàn tỉnh tham gia, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Từ xã Châu Thành, lần đầu tiên tham gia và đạt thành tích cao nhất, em Nguyễn Thanh Lam chia sẻ: “Được tham gia giải đấu trong khuôn khổ lễ hội Phan Thị Ràng, em thấy rất vui và hào hứng. Không khí sôi nổi, sự cổ vũ của mọi người giúp em có thêm động lực để chinh phục đường chạy và đạt kết quả tốt”.

Người dân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: MI NI

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Hòn Đất Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Năm nay, lễ hội Phan Thị Ràng có điểm nhấn và khác so những năm trước. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi sáp nhập xã nên quy mô lớn hơn với nhiều hoạt động phong phú. Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn vừa được trùng tu các hạng mục, khuôn viên khang trang, rộng rãi góp phần tạo nên cảnh quan trang nghiêm cho lễ hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, sinh hoạt văn hóa của Nhân dân và du khách”.

Phần hội còn diễn ra các hoạt động như triển lãm hình ảnh tư liệu về Hòn Đất; giới thiệu nghề truyền thống và hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hành trình bánh xe di sản”; trưng bày giới thiệu sách, phục vụ xe lưu động; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và xã Hòn Đất; chiếu phim lưu động “Mưa đỏ”, “Hòn Đất”…

Từ ngày 6/1, tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm sách và xe ô tô thư viện lưu động, bố trí không gian đọc sách cho người dân đến tham quan. Chị Nguyễn Thị Mến - Trưởng Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Thư viện tỉnh cho biết: “Thư viện chuẩn bị hơn 7.000 đầu sách với các nội dung như tư liệu về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng; lịch sử, văn hóa địa phương Hòn Đất; địa chí An Giang; văn hóa, lịch sử, địa lý, văn học, kỹ năng sống, truyện tranh, khoa học thường thức... để phục vụ bạn đọc”. Thư viện tỉnh trưng bày sách nghệ thuật thành một dãy tái hiện các mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần tri ân

Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất tổ chức các trò chơi dân gian như ném bóng vào rổ, đá bóng vào cầu môn… biểu diễn múa thể dục dưỡng sinh; tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử; phục vụ đồ chay miễn phí cho người dân… Bà Ngô Thị Huệ, ngụ xã Hòn Đất cho biết: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp tôi cùng nhóm thiện nguyện phục vụ đồ ăn chay cho người dân, du khách đến lễ hội. Tôi mong góp một phần nhỏ để lễ hội thêm ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và giúp mọi người an tâm tham gia các hoạt động trong không khí trang nghiêm, nghĩa tình”. Dự kiến, lễ hội năm nay, nhóm thiện nguyện của bà Huệ phục vụ hơn 10.000 tô bún chay.

Học sinh tham quan, đọc sách tại gian hàng trưng bày sách của Thư viện tỉnh. Ảnh: MI NI

Từ xã Thạnh Mỹ Tây, nhóm thiện nguyện Tư Tuôl lần đầu đến lễ hội Phan Thị Ràng phục vụ bánh xèo chay miễn phí cho người dân và du khách góp phần lan tỏa nghĩa tình trong những ngày lễ hội. “Tôi nghe kể về cuộc đời, sự hy sinh anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng nên ấp ủ ý nguyện một lần đến tham gia lễ hội để góp sức phục vụ người dân, du khách. Tôi mong góp phần tri ân nữ anh hùng kiên trung, lan tỏa, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”, ông Cao Văn Tuôl bày tỏ. Để phục vụ lễ hội, nhóm thiện nguyện Tư Tuôl huy động 70 người, chuẩn bị 215 chảo chiên, 800kg gạo, 1.000 trái dừa…

Lễ hội không chỉ là dịp tưởng niệm, tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng mà còn là ngày hội văn hóa, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương và con người Hòn Đất. Qua chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực, lễ hội góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay.

MI NI


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều