Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ Tổng tuyển cử đầu tiên đến khát vọng kỷ nguyên mới

Ngày 6/1/1946 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Lần đầu tiên, Nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ bằng lá phiếu phổ thông, trực tiếp và bình đẳng để bầu ra Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam mới. Từ sự kiện trọng đại ấy, mạch nguồn dân chủ đã được khơi mở, trở thành nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và dựng xây đất nước.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh vô cùng cam go: chính quyền cách mạng non trẻ, nền kinh tế kiệt quệ, thù trong giặc ngoài bủa vây. Trong hoàn cảnh ấy, việc tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ trên phạm vi cả nước vừa là quyết định chính trị táo bạo vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chính từ lá phiếu của Nhân dân, Quốc hội Khoá I ra đời, đặt nền móng cho thể chế dân chủ mới của Việt Nam. Từ thời khắc lịch sử ấy, Quốc hội ra đời không chỉ là thiết chế quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi ý chí, nguyện vọng của Nhân dân được thể hiện, thảo luận và quyết định một cách dân chủ. Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - được Quốc hội thông qua đã thể hiện rõ tư tưởng vượt thời đại ấy, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, mở ra truyền thống lập hiến, lập pháp dân chủ, tiến bộ, phù hợp với khát vọng độc lập và tự do của dân tộc.

80 năm qua, dù ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất cứ tình huống ngặt nghèo nào, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc. Từ những quyết sách mang tính sống còn trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến việc kiến tạo nền tảng thể chế cho công cuộc thống nhất đất nước; từ thể chế hoá đường lối Đổi mới đến chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và tạo nền tảng để đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình ngày nay, Quốc hội luôn là nơi hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước vận mệnh quốc gia.

Nhìn lại hành trình 80 năm của Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đó là “một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới”. Thành tựu của 15 nhiệm kỳ Quốc hội được kết tinh trong hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ và hoàn thiện, tạo dựng hành lang pháp lý cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Các đạo luật ngày càng hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị quốc gia hiện đại. Hoạt động giám sát tối cao ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề thiết thân với đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước và củng cố niềm tin của cử tri. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh rằng, đồng hành cùng dân tộc suốt 80 năm qua, Quốc hội không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đạt được là kết quả của sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đưa hơi thở cuộc sống, tiếng nói của cử tri vào nghị trường, làm cho dân chủ không chỉ là nguyên tắc hiến định, mà trở thành thực tiễn sinh động.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Quốc hội: không chỉ tiếp tục đổi mới, mà phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn; không chỉ ban hành pháp luật, mà phải nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, bảo đảm pháp luật thực sự là động lực kiến tạo sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, bảo đảm quyền dân chủ và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Dân chủ trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng quyền bầu cử, ứng cử, mà còn bằng chất lượng thể chế, bằng hiệu quả kiểm soát quyền lực, bằng mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước. Việc Quốc hội đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, “đúng và trúng” không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện để nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng thực chất và hiệu quả.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vì thế không chỉ là dịp ôn lại lịch sử và tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Trên nền tảng truyền thống vẻ vang 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục là trung tâm của trí tuệ, dân chủ và pháp quyền, xứng đáng với niềm tin được trao gửi từ lá phiếu của Nhân dân suốt 80 năm qua, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo daibieunhandan.vn


baocamau.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều