Sign In

Hoạt động về nguồn tại Côn Đảo của Đảng bộ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu một công tác góp phần xây dựng đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị

14:31 22/08/2024

Đảng bộ xã Long Sơn luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề “then chốt”, vấn đề có tính chất quyết định nhất đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn chủ động tìm những cách làm mới, sáng tạo để tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. 

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại Long Sơn trong những năm qua đã đạt được nhiều thành quả lớn: Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã hoàn thành quá trình rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ; công tác chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức được quan tâm, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới được cấp trên giao hoàn thành trước kế hoạch; công tác tư tưởng chính trị có chuyển biến tích cực, nhiều cách làm mới, sáng tạo được triển khai trong thực tế đã mang lại hiệu quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị luôn là một điểm sáng, thể hiện sự chủ động, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị “then chốt” của các đồng chí lãnh đạo xã. Đảng ủy xã thường xuyên mời các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu ở Trung ương, ở tỉnh báo cáo chuyên đề về lịch sử Đảng, về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ, qua đó tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Đồng chí Hà Hữu Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy xã cùng toàn đoàn dâng hương, hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo

 

Đảng bộ xã Long Sơn đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao hoạt động, 02 năm liền (2022; 2023) là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu. 

Đạt được kết quả cao trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời để tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Đảng, tạo một sinh khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ xã. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024, thiết thực kỷ niệm 79 năm thắng lợi Cách mạng Tháng Tám (02/9/1945 – 02/9/2024), từ ngày 15/8 đến ngày 18/8, Đảng ủy xã Long Sơn tổ chức chuyến hành trình về nguồn tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng tại Côn Đảo. Thành phần tham gia đoàn về nguồn gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể và một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Đồng chí Hà Hữu Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng đoàn. 

Đoàn tham quan Nhà tù Côn Đảo - nơi giam giữ và tra tấn các chiến sĩ cách mạng

 

Một số nội dung và hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ xã Long Sơn trong chuyến thực tế về nguồn tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo

Ngày 15/8, Đoàn đến Côn Đảo, đi tham quan Nhà tù Côn Đảo – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Tại đây, đoàn được nghe thuyết minh, giới thiệu về lịch sử 113 năm (1862-1975) tồn tại của nhà tù. Đoàn tham quan các khám giam giữ tù nhân, phòng Xay lúa nơi Bác Tôn Đức Thắng từng lãnh đạo tù nhân đấu tranh hạ mức lao động khổ sai; khám tù tử hình (khám bất tử), xúc động trước lòng quả cảm của những người cộng sản kiên trung; tham quan chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, căm phẫn trước những hành động tra tấn dã man của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong ngục tù. Qua Trại 6B, Đoàn nghe kể về cuộc đấu tranh bảo vệ khí tiết của người tù cách mạng, nghe chuyện 5 ngôi sao sáng nhất trong những ngôi sao sáng ở ngục tù Côn Đảo thời chống Mỹ, nghe quá trình ra đời và lãnh đạo đấu tranh của Chi bộ Lê Hồng Phong; Đảng bộ Lưu Chí Hiếu, Đoàn cảm phục trước khí tiết kiên trung, bất khuất của những cách mạng trong ngục tù.

Ngày 16/8,  Đoàn thăm Cầu Tàu 914, nghe TS. Hồ Viết Hùng, nhà nghiên cứu lịch sử Nhà tù Côn Đảo, giới thiệu về lịch sử bi thương của những người tù khi bị thực dân Pháp bắt lao động khổ sai để xây Cầu Tàu. Chỉ riêng ở Cầu Tàu đã có 914 người tù mãi mãi nằm lại, từng tảng đá làm nên Cầu Tàu 914 đều là những câu chuyện lịch sử. TS. Hồ Viết Hùng đã chia sẻ thêm với Đoàn nhiều tri thức lịch sử lý thú về sự khác biệt giữa các hoạt động đấu tranh trong tù của các chiến sĩ cách mạng thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đoàn hiểu rõ thêm: tù nhân tại Nhà tù Côn Đảo thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp không đấu tranh chống lao động khổ sai, chỉ đấu tranh đòi hạ định mức lao động khổ sai, khác biệt với thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai. Các chiến sĩ trong ngục tù Côn Đảo thời chống Mỹ - Ngụy đấu tranh chống đi lao động khổ sai, vì đã đi lao động khổ sai thì buộc phải chào cờ ngụy, hát quốc ca hoặc hô đả đảo cộng sản, người tù thà bị giam cầm trong ngục, nhất định không chịu làm những hành động phản cách mạng đó. 

Thời kỳ chống Pháp, tù nhân Côn Đảo đấu tranh đòi được viết thư về nhà, khác với tù nhân thời kỳ chống Mỹ - ngụy, đấu tranh không gửi thư về nhà vì thư phải gửi trong bì thư của Trung tâm Cải huấn, đã in chữ ở góc trái là Trung tâm Cải huấn Côn Sơn (nghĩa là nơi cải tạo chính trị phạm) và góc phải in khẩu hiệu tố cộng. Gửi thư về nhà qua bì thư này là một kiểu tự nhận mình là tội phạm chính trị đang được cải tạo và tiếp tay cho địch đưa khẩu hiệu tố cộng đến người thân, gia đình. Người tù chính trị bảo vệ khí tiết không chấp nhận việc làm này.

Ngày 16/8, Đoàn đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, cuối mình tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Cũng tại đây, Đoàn thăm viếng mộ đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; thăm viếng mộ nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương Đất Đỏ; thăm viếng mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.

Ngày 17/8, Đoàn tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử và danh lam, thắng cảnh trên đảo: Miếu Bà Phi Yến, Chùa Vân Sơn Tự... Đoàn đến thăm hòn Bảy Cạnh, nơi đặt ngọn đèn biển duy nhất trên đảo, nơi có nhiều cuộc vượt ngục của tù nhân thời kháng chiến chống thực dân Pháp đã trở thành huyền thoại. 

Ngày 18/8, Đoàn xuống tàu trở về Long Sơn, các đồng chí tham gia Đoàn có một chuyến hành trình về nguồn ý nghĩa, nhiều niềm vui, tạo không khí đoàn kết, gắn bó của tập thể. Chuyến đi về nguồn đạt được yêu cầu của Đảng ủy đã đề ra, kết thúc tốt đẹp một hành trình về nguồn tìm hiểu lịch sử cách mạng năm 2024.

Tin bài: Viết Hùng
 

Tag:

File đính kèm