Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà chủ trì cuộc họp.
Dự họp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; lãnh đạo các xã Tân Trào, Minh Thanh.
Theo báo cáo, toàn tỉnh có 794 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 215 di tích được xếp hạng quốc gia, 308 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 271 di tích trong danh mục kiểm kê. Đối với các di sản văn hóa phi vật thể; các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu biểu, nổi bật: Toàn tỉnh có 871 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 53 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà phát biểu tại cuộc họp.
Trên địa bàn tỉnh có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, tiêu biểu như: Khu di tích lịch sử Tân Trào; khu di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (xã Kim Bình); khu di tích cách mạng Lào; khu di tích Kiên Đài; khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương; di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Cột cờ Lũng Cú; di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn; Kiến trúc nghệ thuật Đồn Pháp và tường thành Lũng Hồ, xã Đường Thượng…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thảo luận về các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Qua đánh giá, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh và đất nước. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Lãnh đạo xã Tân Trào thảo luận tại cuộc họp.
Nhiều di tích trên địa bàn tỉnh sau khi được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đã phát huy giá trị, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương; trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch và là "địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.
Khó khăn hiện nay đó là kinh phí bố trí cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, mức thu phí tham quan tại các điểm di tích chưa tương xứng với nhu cầu tái đầu tư bảo quản, tu bổ di tích; một bộ phận người dân còn chưa tích cực tham gia bảo vệ di sản; công chức quản lý nhà nước về di sản văn hoá còn thiếu; một số hoạt động văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một do thiếu người kế thừa...

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh đề xuất các giải pháp bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.
Các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, cung cấp, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn để tăng tính hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; bảo đảm thống nhất trong quản lý, đầu tư, khai thác di sản văn hoá. Tiến hành rà soát, tăng cường công tác quản lý các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; xây dựng các nội dung giới thiệu về di tích đảm bảo về nội dung và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục tại Bảo tàng ATK Tân Trào.
Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá và phát triển du lịch. Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông về di sản; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tổ chức các sự kiện văn hóa, thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm về văn hóa dân gian để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với với phát triển kinh tế, phát triển du lịch bền vững...
Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình văn hóa, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã Tân Trào.
Theo Tuyên Quang Online



