Tuyên Quang chủ động giữ ổn định thị trường, quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả
Năm 2025, thị trường trong nước nói chung và thị trường tỉnh Tuyên Quang nói riêng chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế. Giá cả một số mặt hàng chiến lược có thời điểm biến động; nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết, mùa du lịch và cao điểm mua sắm cuối năm. Trước tình hình đó, tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, duy trì sản xuất ổn định, lưu thông thông suốt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, xăng dầu, vật tư nông nghiệp được cung ứng đầy đủ, giá cả cơ bản ổn định, góp phần giữ vững ổn định thị trường và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng QLTT tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng, công tác QLTT cũng đứng trước nhiều áp lực. Một số nhóm hàng “nóng” như thực phẩm chế biến sẵn, mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng nhanh tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về giá, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng hình thức bán hàng trực tuyến, livestream, thanh toán điện tử, thuê shipper trung gian, lập kho hàng tạm để né tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Trước thực tế đó, Chi cục QLTT đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và UBND tỉnh, chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề và cao điểm theo từng thời gian, từng nhóm hàng trọng điểm. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm như an toàn thực phẩm, y tế, giá cả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử.
Trong năm 2025, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức kiểm tra 702 vụ việc, qua đó xử lý 567 vụ vi phạm hành chính với 582 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 3,95 tỷ đồng, tương đương 98,7% kế hoạch được giao; trị giá tang vật vi phạm bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trên 2,86 tỷ đồng. Đáng chú ý, một vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật, thể hiện tinh thần kiên quyết, nghiêm minh trong đấu tranh, xử lý vi phạm.
Các hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm; vi phạm về niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Việc triển khai nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra chuyên đề như sách giáo khoa, Tết Trung thu, mùa lễ hội và các đợt cao điểm đã góp phần quan trọng vào việc bình ổn thị trường, kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” vi phạm.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục QLTT tỉnh đặc biệt chú trọng công tác phối hợp liên ngành. Lực lượng QLTT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Thuế, chính quyền địa phương trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn thực phẩm. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng, lâu dài. Trong năm, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức hơn 6.000 lượt tuyên truyền, vận động; 802 tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chuyên mục, phóng sự, tin bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng.
Quyền Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang Lê Ngọc Thao cho biết, nhằm chủ động kiểm soát thị trường, bảo đảm ổn định cung – cầu, giá cả hàng hóa phục vụ Nhân dân dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-BCĐ389 ngày 8/12/2025 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trên cơ sở đó, ngày 28/11/2025, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang (Sở Công Thương) đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-CCQLTT về kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo kế hoạch, lực lượng QLTT sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, dễ phát sinh vi phạm. Công tác phân công, phân tuyến địa bàn được thực hiện chặt chẽ, rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng công chức theo dõi địa bàn. Các nguồn tin phản ánh từ Nhân dân, doanh nghiệp, báo chí và mạng xã hội được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, qua đó phát hiện sớm, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm.
Với quyết tâm cao, cách làm chủ động, linh hoạt và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, Chi cục QLTT tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý thị trường, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.
Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh



