Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tếMới Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng kết Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVMới Trên 13 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của ĐảngMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mới Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 tớiMới Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7Mới Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tậtMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây, sửa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làmMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộMới Ảnh: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quân khu 9Mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Âm mưu kích động từ chiêu trò bênh vực tội phạm

Trong thời gian gần đây, các tổ chức khủng bố và phản động, đặc biệt là Việt Tân, lại tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Nhà nước Việt Nam bằng cách bênh vực những kẻ phạm tội chống lại đất nước.

Tất cả những chiêu trò này không chỉ nhằm đánh lừa dư luận, mà còn che đậy một âm mưu: Dụ dỗ những người nhẹ dạ vào con đường vi phạm pháp luật và chống phá Đảng, Nhà nước.

bao-ve.jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng Trung (tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước. Ảnh: Như Ý

Chiêu trò phản động

Thời gian qua, trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố Việt Tân và các đối tượng phản động đã liên tục đăng tải những bài viết tuyên truyền bênh vực Trịnh Bá Phương, một phạm nhân đang thụ án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chiêu trò của chúng là xây dựng hình ảnh Trịnh Bá Phương như một người dân bình dị, vô tội, chỉ vì dũng cảm bảo vệ "lẽ phải" mà bị kết án. Đằng sau đó là các luận điệu vu khống, xuyên tạc rằng cơ quan chức năng của Việt Nam đã vi phạm dân chủ, nhân quyền, và kết án oan người vô tội.

Chúng còn so sánh với chủ trương tha tù trước hạn (một chính sách nhân đạo của Nhà nước khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt) để kích động tư tưởng bất mãn trong dư luận nhân dân với những luận điệu xuyên tạc kiểu “tham nhũng khủng thì ra tù sớm”, “dân mất đất, dám nói sự thật thì bị trả thù”... Những luận điệu này còn đi xa hơn khi chúng kêu gọi người dân đứng lên "như Nepal" (!).

Dưới lớp vỏ bảo vệ dân chủ, nhân quyền, tổ chức khủng bố Việt Tân đã qua mặt không ít chính khách và tổ chức quốc tế, lừa dối họ để phục vụ cho mục đích đen tối của mình. Hình ảnh của tổ chức này được chúng khoe khoang trên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng tình và tạo cơ hội cho các hoạt động phạm pháp.

Dù vậy, các chiêu trò tuyên truyền này ngày càng khó lừa phỉnh người dân. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục sử dụng các chiến thuật tinh vi để cài cắm các thông tin xấu độc dưới những cái tên dễ gây hiểu lầm. Những người thiếu kinh nghiệm, nhất là những ai đã có sẵn định kiến hoặc bất mãn, dễ dàng bị lôi kéo, đánh lừa mà không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng.

Sự thật đằng sau những lời bảo vệ tội phạm

Cần phải nhấn mạnh rằng, những cá nhân và tổ chức mà Việt Tân và chân rết của chúng bênh vực đều là những tội phạm đã bị pháp luật xử lý rõ ràng, không phải vô tội như chúng vẫn tuyên truyền. Một trong những ví dụ điển hình là Trịnh Bá Phương, người đã phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Khoản 2, Bộ luật Hình sự.

 

Năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Phương 10 năm tù giam. Cáo trạng cho biết, Phương đã sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái có nội dung xuyên tạc, bịa đặt tình hình đang diễn ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức. Cùng với đồng phạm, đối tượng này còn phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác..., nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Phương còn tàng trữ một tài liệu có nội dung xuyên tạc. Qua giám định đã kết luận tài liệu này có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận…

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Mới đây, Lê Hoàng Trung (sinh năm 1977, trú tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận nay là phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cũng bị cơ quan chức năng xử lý vì có hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Theo cáo trạng, từ khoảng thời gian năm 2021 đến tháng 5-2024, Lê Hoàng Trung đã có hành vi làm, tàng trữ và sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu khống chính quyền nhân dân; nói xấu, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, ủng hộ đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung còn tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Sau khi được tổ chức này chấp thuận và cấp bí số, Trung đã tích cực tham gia các hoạt động chống phá. Trong các năm 2021-2022, Trung đã gửi thông tin của 6 cá nhân để “đăng ký” nhận căn cước của tổ chức phản động với chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt là lời hứa hẹn được cấp nhà, miễn phí y tế và giáo dục... Hành vi của Trung không chỉ là sự chống đối chính trị mà còn là sự tham gia tích cực vào các hoạt động khủng bố, đe dọa sự ổn định và an ninh quốc gia.

Cần cảnh giác và nhận diện đúng

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh. Khi các tổ chức khủng bố và phản động cố tình bênh vực những kẻ phạm tội, họ không chỉ coi thường pháp luật mà còn tiếp tay cho các hành động phạm tội, đi ngược lại lợi ích hợp pháp của quốc gia và dân tộc.

Đáng tiếc thay, tổ chức Việt Tân vẫn đang được dung dưỡng và tồn tại ở một số quốc gia, thậm chí còn có sự tiếp xúc với một số cá nhân, tổ chức phương Tây. Những tổ chức và cá nhân này có thể vô tình bị lừa dối và lợi dụng, qua đó tiếp tay cho các hành động khủng bố, bạo lực. Điều này không chỉ là sự thiếu hiểu biết mà còn là sự coi thường pháp luật và chủ quyền của Việt Nam.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao nhận thức về các âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức khủng bố và phản động. Việc phân biệt rõ ràng giữa những người thực thi pháp luật và những kẻ vi phạm pháp luật sẽ giúp ngăn chặn được các chiêu trò lừa đảo của các tổ chức phản động.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, mạng xã hội là môi trường dễ bị lợi dụng để tuyên truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là Luật An ninh mạng 2018 và bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Việc bảo đảm tính bảo mật thông tin cá nhân và tránh tiếp cận những thông tin xấu độc sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên, an toàn cho chính mình và cộng đồng mạng.

Cán bộ, đảng viên cần không ngừng nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức thông qua việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hình thành tư duy phản biện, nhận diện thông tin xấu độc, tin giả hoặc âm mưu chống phá.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Để không bị mắc mưu kẻ xấu, cần nhận thức rõ âm mưu của các tổ chức khủng bố và phản động như Việt Tân, đồng thời kiên quyết bảo vệ sự thật, đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch và xuyên tạc. Khi cả xã hội đoàn kết, cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Minh Nguyệt / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều