Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm tình hình Nhân dân
Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành ánMới Phiên họp tháng 9 Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luậtMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luậtMới Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mớiMới Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọngMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVIMới Điện mừng kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Độc lập của TurkmenistanMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CanadaMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại CanadaMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia (Canada)Mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại CanadaMới Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nướcMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản CanadaMới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi ung thư Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, tạo chuyển biến trong phát triển văn hóa [Ảnh] Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam [Megastory] Bài 2: Để chuyển đổi số tạo ra giá trị thực chất Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, xây dựng Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm tình hình Nhân dân

BẮC NINH - Chiều 27/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giải pháp phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số vào công tác nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Đồng chí Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Dự hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hải chủ trì hội thảo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào công tác nắm tình hình Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị. Từ đó nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chương trình chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số phát triển toàn diện.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác nắm tình hình Nhân dân. Nhiều ý kiến khẳng định việc áp dụng các công cụ công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, góp phần nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

Một số ý kiến đề xuất để công tác này đạt hiệu quả cao, các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy vai trò chủ động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác nắm tình hình Nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ số cần được gắn với quy trình làm việc khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan và bí mật thông tin.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số mang lại cơ hội để hệ thống dân vận, tuyên giáo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, dự báo tình hình dư luận xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền chủ động trong chỉ đạo, điều hành.

Do đó, các đại biểu đề xuất tỉnh cần có chính sách, cơ chế khuyến khích sáng kiến ứng dụng công nghệ phù hợp với đặc thù từng địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tuyên giáo ở cơ sở.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Minh Hải đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác nắm tình hình Nhân dân không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, là “thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc”.

Đồng chí Lê Minh Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, hình thành “tổ công nghệ số cộng đồng” hỗ trợ cơ sở hiệu quả.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các nền tảng số, tạo đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Tin, ảnh: Ngọc Anh / baobacninhtv.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều