Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an thông tin về tiến độ xử lý các vụ án lớn, rà soát hơn 4.100 dự án chậm tiến độ

(ĐCSVN) - Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng cùng ngày.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thông tin tại họp báo, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã triển khai nghiêm túc các kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin tại Cuộc họp.

Đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn”, làm đến cùng từng vụ việc, tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân.

Liên quan đến xử lý các dự án tồn đọng, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, hơn 4.100 công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài đã được rà soát, phân loại để xử lý. Tổng Bí thư yêu cầu phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án xử lý chậm nhất trong quý II/2025; giao bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ, kéo dài.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có chuyển biến rõ rệt, thực chất, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; Tăng cường công tác phòng, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án đầu tư; kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cụ thể về tiến độ xử lý một số vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, đối với vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, đến ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; đưa hối lộ; đồng thời đã thu hồi 15 tỷ đồng và kê biên tài sản liên quan.

Đối với vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 65 bị can với nhiều tội danh nghiêm trọng, thu hồi hơn 10 tỷ đồng, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Bộ Công an sẽ tập trung lực lượng điều tra viên có kinh nghiệm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đẩy mạnh thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, cơ quan giám định, định giá và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các vụ án được xử lý đúng tiến độ, đúng quy định.

Thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; thực hiện theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời gắn với yêu cầu phát triển, không làm cản trở tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng văn hóa liêm chính trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bộ Công an cũng cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, ngân hàng; đồng thời tăng cường kiểm tra các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như môi trường, an toàn thực phẩm.

Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Đinh Thị Mai đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ, chính xác những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 29, nhất là việc tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, đề án, chương trình, kế hoạch thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra tập trung tuyên truyền kết quả điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm; những quan điểm mới về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, quyết tâm mạnh mẽ của Ban Chỉ đạo Trung ương trong giai đoạn mới, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...


Hồng Ngọc
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều