Cà Mau gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19-25/1) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ địa đầu cực Nam Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Cà Mau đang hướng về Đại hội với niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho tương lai dân tộc.
- Hàng nghìn cảnh sát với khí tài hiện đại diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng
- Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng
- Công tác nhân sự tại Đại hội XIV được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, chính xác
Tâm thế trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân
Trong không khí phấn khởi đầu năm mới, bà Lê Thị Ngọc Linh, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, đang tích cực chuẩn bị cho trọng trách đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng.
Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phát biểu thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, chiều 7/1.
Đối với bà Ngọc Linh, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và Nhân dân quê nhà. Với tâm thế nghiêm túc và cầu thị, bà Ngọc Linh chia sẻ rằng mỗi ý kiến đóng góp tại đại hội sẽ mang theo hơi thở từ thực tiễn, phản ánh trung thực tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Bà Ngọc Linh nhấn mạnh sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, liên kết vùng, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; đồng thời khẳng định sau đại hội sẽ sớm cụ thể hoá tinh thần nghị quyết, đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Khoa học - công nghệ: “Chìa khoá” cho sự thịnh vượng
Từ góc nhìn chuyên gia, ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, bày tỏ kỳ vọng lớn vào các định hướng phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN) trong nhiệm kỳ mới. Theo ông, KH-CN là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của quốc gia.
Ông Mai Hữu Chinh kiến nghị Trung ương và tỉnh có chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ.
Dẫn chứng từ thực tiễn địa phương, ông Chinh cho rằng, dù chi phí sản xuất còn cao, nhưng ngành tôm Việt Nam vẫn giữ được vị thế nhờ đẩy mạnh chế biến sâu và ứng dụng công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng. Trong bối cảnh đến năm 2028 hạ tầng giao thông Cà Mau cơ bản hoàn thiện, việc đầu tư, ứng dụng KH-CN ngay từ bây giờ có ý nghĩa quyết định để khai thác hiệu quả cảng biển Hòn Khoai, dịch vụ logistics và các dự án năng lượng tái tạo.
Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khoá XIII, ông Chinh kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng dữ liệu, tạo điều kiện để KH-CN thực sự trở thành động lực đổi mới sáng tạo và phát triển.
Những mong muốn thiết thực từ đồng xanh
Không chỉ tin tưởng, kỳ vọng ở những định hướng chiến lược vĩ mô, niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng còn được kết tinh từ những mong mỏi rất đỗi thiết thực của người dân. Tại xã Phước Long, lão nông Nguyễn Văn Trung (ấp Long Hải), đang phấn khởi chờ ngày thu hoạch 1 ha lúa ST trong mô hình tôm - lúa.
Lão nông Nguyễn Văn Trung kiến nghị tiếp tục đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Trung cho biết, từ khi chuyển sang sản xuất tôm - lúa, đời sống kinh tế gia đình từng bước ổn định; việc đưa giống lúa ST vào canh tác đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.
“Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa sinh trưởng tốt, lại được thương lái bao tiêu nên bà con rất yên tâm”, ông Trung chia sẻ. Từ thực tiễn đó, ông mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, tạo điều kiện để nông sản vùng sâu, vùng xa mở rộng thị trường.
Cùng chung kỳ vọng, ông Nguyễn Thảo, hộ kinh doanh tại Khóm 9, phường Hoà Thành, mong các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số sớm đi vào cuộc sống, giúp tiểu thương nhỏ lẻ dễ tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng phương thức thanh toán hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển.
Những ý kiến từ địa đầu cực Nam Tổ quốc thể hiện sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân. Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Cà Mau không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế, mà còn là mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, hiện đại, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Với niềm tin vững chắc, Cà Mau đang hướng về Đại hội XIV của Đảng. Tin tưởng rằng những quyết sách đúng đắn từ đại hội sẽ tạo động lực mới, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Kiến nghị từ Đất Mũi gửi tới Đại hội XIV
Tổng hợp ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau, các kiến nghị gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm:
Thứ nhất, đề nghị Trung ương nghiên cứu lộ trình miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản cho toàn dân vào năm 2030.
Thứ hai, quan tâm phát triển toàn diện con người, chú trọng bồi dưỡng đạo đức, văn hoá song song với nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Thứ ba, kiến nghị đưa tiêu chí “năng lực số” vào đánh giá cán bộ, đảng viên, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Thứ tư, đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa và đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.
*Các kiến nghị trên được tổng hợp từ Báo cáo số 89, ngày 7/10/2025 của Tỉnh uỷ Cà Mau, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Nguyễn Quốc



