Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIVMới Ảnh: Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng thăm, làm việc với đối tác hàng đầu của Việt Nam về dầu khíMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới THANH NIÊN VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚCMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc CampuchiaMới Thông cáo báo chí Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lược
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đập tan những luận điệu xuyên tạc về điều hành giá xăng, dầu

Khi thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những cơn sóng dữ từ xung đột địa chính trị, giá xăng, dầu trong nước buộc phải có những nhịp điều chỉnh theo quy luật thị trường. Lợi dụng sự nhạy cảm của mặt hàng "đầu vào của đầu vào" này, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc: Xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

xang.jpg
Người dân mua xăng ở một cửa hàng tại phường Đống Đa. Ảnh: Đỗ Tâm

1. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok trong những ngày giá xăng RON95 vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít, những tài khoản chuyên chống phá lại được dịp tung ra các dòng trạng thái đầy tính kích động. Những luận điệu này thường ẩn nấp dưới vỏ bọc dũng cảm lên tiếng bảo vệ quyền lợi người dân, “lo cho người nghèo” để thực hiện mưu đồ đen tối.

Kịch bản của chúng thường tập trung vào công kích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Chúng rêu rao rằng, quỹ này là “túi tiền riêng” của các nhóm lợi ích, là nơi để các doanh nghiệp đầu mối lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hay Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) “tự tung tự tác”, tham ô, tham nhũng. Thậm chí, những kẻ này còn thực hiện các phép so sánh khập khiễng đến nực cười giữa giá xăng tại Việt Nam với các quốc gia Trung Đông - nơi có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và chính sách trợ giá đặc thù, từ đó thêu dệt nên hình ảnh một Chính phủ “vô trách nhiệm”, “bỏ mặc người dân”.

Không khó để hiểu mục tiêu xấu của các đối tượng này. Chúng muốn biến một vấn đề kinh tế thuần túy thành một cuộc khủng hoảng niềm tin. Bằng những luận điệu xuyên tạc, thậm chí cố tình cắt ghép, tung tin giả, chúng muốn người dân tin rằng khó khăn họ đang gặp phải không phải do bối cảnh khách quan của thế giới, mà là do sự “yếu kém”, “tư lợi” của bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đây chính là thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, lợi dụng nỗi lo "cơm áo gạo tiền" để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạ thấp uy tín của Đảng trước quần chúng nhân dân.

Cần phải khẳng định ngay rằng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không phải là ngân sách nhà nước cấp, mà là tiền của người dân được trích lập trong giá bán để sử dụng lại cho chính người dân khi thị trường biến động cực đoan. Đây là một cơ chế nhân văn, thể hiện sự chủ động của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hãy nhìn vào những con số biết nói trong quý I-2026, khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 115 USD/thùng, nếu không có sự can thiệp của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá mặt hàng này trong nước có lẽ đã không dừng ở mức như hiện nay. Nhờ việc chi quỹ mạnh tay, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã giúp kìm giữ biên độ tăng giá bán xăng, dầu, bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Theo quy định pháp luật hiện hành và các nghị định mới nhất năm 2026, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được quản lý tại tài khoản riêng của doanh nghiệp nhưng chỉ được trích, chi theo lệnh điều hành bằng văn bản của cơ quan nhà nước. Mọi biến động của quỹ đều được báo cáo công khai hằng quý, được kiểm toán nghiêm ngặt bởi

Kiểm toán Nhà nước và chịu sự giám sát của các cơ quan dân cử. Không một cá nhân hay nhóm lợi ích nào có thể chạm tay vào số tiền này để tư lợi mà không bị pháp luật trừng trị. Việc một số doanh nghiệp bị xử lý vì vi phạm trong quản lý quỹ thời gian qua chính là minh chứng cho sự kiên quyết, không có “vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng; càng không có chuyện "tự tung tự tác" sử dụng quỹ hay làm ngơ cho sai phạm, trục lợi…

2. Thực tế, việc điều hành giá xăng, dầu của Nhà nước đang đứng trước bài toán đa mục tiêu. Nhà nước vừa phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô (kiểm soát giá tiêu dùng - CPI), vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng (để doanh nghiệp không bị lỗ đến mức ngừng nhập hàng), đồng thời phải bảo đảm nguồn thu ngân sách để tái đầu tư cho phúc lợi xã hội.

 

Việc Việt Nam điều chỉnh giá xăng, dầu sát với giá thế giới là một bước đi tất yếu khi chúng ta hội nhập sâu rộng. Nếu ép giá xăng trong nước thấp hơn quá nhiều so với các nước láng giềng, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng "chảy máu" ngoại tệ và buôn lậu xăng, dầu qua biên giới cực kỳ phức tạp.

Hơn nữa, Chính phủ không chỉ dùng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, mà còn sử dụng linh hoạt các công cụ thuế. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường hay xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng, dầu trong những thời điểm căng thẳng là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực “gánh bớt khó khăn” cùng người dân. Nhà nước chấp nhận giảm nguồn thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng để đổi lại sự ổn định cho mặt bằng giá cả sinh hoạt. Đó là sự hy sinh lợi ích của Nhà nước vì lợi ích của nhân dân, một thực tế mà các thế lực thù địch luôn cố tình lờ đi.

Đằng sau những lời lẽ “than nghèo kể khổ” thay cho người dân trên mạng xã hội, thực chất là một mưu đồ chính trị thâm độc. Các thế lực phản động như Việt Tân hay các nhóm “xã hội dân sự” tự xưng không hề quan tâm đến việc người lao động nghèo phải đổ xăng giá cao. Chúng chỉ quan tâm đến việc làm sao để kích động được các cuộc biểu tình, bãi công, gây mất an ninh trật tự.

Bài học từ những cuộc bạo động nhân danh “biểu tình vì giá cả” ở một số quốc gia trên thế giới là lời cảnh tỉnh để các cấp, các ngành và chính mỗi cán bộ, đảng viên, người dân chúng ta phải hết sức cảnh giác. Hậu quả cuối cùng không phải là giá xăng giảm xuống, mà là nền kinh tế bị tàn phá, người dân rơi vào cảnh nghèo khó, mất mát. Đó chính là kịch bản mà các thế lực thù địch muốn xảy ra.

3. Vì vậy, mỗi người dân, mỗi đảng viên cần tỉnh táo trước nguồn tin, chỉ tin tưởng vào các thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Những bài viết mang tính chất cảm tính, dùng ngôn từ kích động, thiếu số liệu xác thực trên mạng xã hội Facebook cần phải được đặt dấu hỏi ngay lập tức.

Thế giới internet mở ra điều kiện dễ dàng kiểm chứng các thông tin, nhất là khi chúng ta có thể sử dụng chính các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xác thực nội dung. Hãy đặt câu hỏi, thông tin này có đáng tin cậy không, có đúng như thế không, chúng ta đã có thêm một kênh kiểm chứng thông tin hiệu quả. Chúng ta cần hiểu đúng bản chất kinh tế rằng, xăng, dầu là hàng hóa thế giới, chúng ta không thể đứng ngoài quy luật chung. Khó khăn hiện nay là khó khăn chung của toàn cầu, không riêng gì Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc tự sàng lọc thông tin, bảo vệ chính mình, chúng ta cần mạnh dạn lên tiếng phản bác, báo cáo các nội dung xấu độc trên không gian mạng để bảo vệ môi trường thông tin sạch.

Giá xăng, dầu có thể tăng, có thể giảm theo nhịp đập của thị trường quốc tế, nhưng sự kiên định trong mục tiêu ổn định kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân của Đảng và Nhà nước là không bao giờ thay đổi. Sự minh bạch trong điều hành và quyết tâm xử lý nghiêm các sai phạm chính là câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự xuyên tạc.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải nhận thức, quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong đó có Kết luận số 14-KL/TW ngày 20-3-2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Khó khăn trước mắt là phép thử cho bản lĩnh điều hành của bộ máy nhà nước và cũng là phép thử cho niềm tin của nhân dân. Với sự đồng lòng, nhất trí giữa “ý Đảng, lòng dân”, chúng ta nhất định sẽ vượt qua những cơn sóng gió của thị trường năng lượng, bảo vệ thành quả phát triển của đất nước và đập tan mọi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch.

 

Minh Nguyệt / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều