Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Động lực nội sinh cho bước tiến mới

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển đầy thách thức, phong trào thi đua yêu nước phải trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng hành động, vươn lên.

Năm 2025, kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều cơn “gió ngược” từ kinh tế toàn cầu và đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đây không phải là “phép màu” mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn dân, từ cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức đến người lao động trên mọi miền đất nước. Trong đó, phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành hiện thực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định, trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào có tầm vóc, chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên những “kỳ tích”, những “dấu ấn” tiêu biểu.

Trong bức tranh chung tươi sáng đó, Hà Nội - trái tim của cả nước - đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%, thu ngân sách đạt trên 668 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô không chỉ thể hiện ở quyết tâm chính trị mà còn ở sự đột phá về tư duy và hành động. Thành phố đã chủ động đối mặt với những bài toán khó, những “nút thắt” tồn đọng nhiều năm, tiêu biểu là việc giải quyết dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Hà Nội cũng xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong xử lý 5 điểm nghẽn, đồng thời tạo bước đột phá về thể chế với việc đề xuất Quốc hội thông qua Nghị quyết số 258, được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022, ban hành Luật Thủ đô 2024, đồng thời xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Những bước đi này không chỉ tạo động lực cho Hà Nội phát triển mà còn lan tỏa tác động tích cực, trở thành điểm sáng, là hình mẫu để các địa phương khác tham khảo, học tập.

Nhìn về phía trước, khi Thủ đô và cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, phong trào thi đua yêu nước một lần nữa giữ vai trò then chốt. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, cần những giải pháp đột phá, mang tính hệ thống, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với trọng tâm là thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào thi đua cần có nội dung rõ ràng, tiêu chí đo lường được và sản phẩm kiểm chứng cụ thể.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Thi đua phải gắn với các chỉ tiêu cụ thể; tiêu chí thi đua cần rõ ràng, minh bạch, công bằng, khuyến khích sáng tạo và tinh thần đổi mới.

Thi đua cần tập trung vào cải cách thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang kìm hãm sự phát triển. Việc hoàn thiện thể chế sẽ tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người dân phát huy năng lực, sáng tạo, đồng thời tạo xung lực mới cho chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trên mọi lĩnh vực.

Con người là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Thi đua phải hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với chính sách đãi ngộ xứng đáng, tạo điều kiện để phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ. Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên cần trở thành động lực thúc đẩy bộ máy hệ thống chính trị vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; trong đó người đứng đầu phải thực sự là đầu tàu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nhìn lại năm 2025, có thể khẳng định rằng tinh thần và năng lượng thi đua mạnh mẽ sẽ tiếp tục tiếp sức cho đất nước vượt qua khó khăn, vững tin chinh phục những mục tiêu phát triển trong năm 2026.

 

Minh Nguyệt / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều