Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tếMới Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng kết Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVMới Trên 13 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của ĐảngMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mới Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 tớiMới Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7Mới Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tậtMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây, sửa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làmMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộMới Ảnh: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quân khu 9Mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khen thưởng đúng người, đúng việc

Trong mỗi tập thể, việc thi đua-khen thưởng luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là động lực tinh thần thúc đẩy mọi người phấn đấu. Tuy nhiên, để khen thưởng thực sự có giá trị, khâu bình xét phải công bằng, minh bạch, tránh cảm tính, tránh tư tưởng “ưu tiên” hay “để dành” một cách thiếu cơ sở.

Một chuyện mà tôi có dịp chứng kiến. Ở cơ quan nọ, trong đợt bình xét cuối năm, có đồng chí cán bộ trẻ tuổi, suốt cả năm hăng hái, nhận việc khó, có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả. Đến cuối năm, cơ quan tổ chức bình xét thi đua-khen thưởng, một vài ý kiến lại cho rằng: “Đồng chí ấy còn trẻ, để sau cũng được”. Thế là khen thưởng thuộc về một người khác vốn chỉ hoàn thành công việc ở mức trung bình. Kết quả này khiến không ít cán bộ, nhân viên trong cơ quan day dứt. Người trực tiếp bị “gạt ra” không thất vọng vì chưa được nhận bằng khen mà buồn vì công sức cả năm dường như chưa được nhìn nhận xứng đáng.

Ảnh minh họa: xaydungdang.org.vn

Tư tưởng “trẻ thì để sau cũng được” thoạt đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất lại phản ánh cách nghĩ cào bằng, thiếu công tâm. Bởi lẽ, khen thưởng là để khuyến khích thành tích ở hiện tại chứ không phải “hẹn lại năm sau”. Một cá nhân, dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, chỉ cần làm tốt, đóng góp nổi bật thì đều xứng đáng được ghi nhận. Nếu để thành tích bị “nợ lại”, niềm tin của người cống hiến sẽ bị tổn thương, động lực phấn đấu của cả tập thể cũng bị suy giảm.

Khen thưởng công bằng có ý nghĩa sâu sắc, nó tạo ra động lực cho những người trực tiếp tham gia vào lao động sản xuất; khẳng định rằng bất cứ ai, nếu nỗ lực thực sự, đều được nhìn nhận xứng đáng. Nó củng cố niềm tin vào sự minh bạch, giữ vững đoàn kết nội bộ, đồng thời bảo vệ giá trị của các danh hiệu thi đua. Khi khen thưởng được trao đúng người sẽ trở thành tấm gương để cả tập thể cùng phấn đấu. Ngược lại, khen thưởng thiếu công bằng có thể trở thành rào cản, gây so bì, mất đoàn kết.

Thực tiễn cho thấy, ở những nơi khen thưởng được tiến hành công bằng, đúng người, đúng việc, phong trào thi đua luôn sôi nổi. Người được tuyên dương sẽ tiếp tục phấn đấu, người chưa được khen cũng có thêm động lực. Ngược lại, nơi nào còn để tư tưởng “trẻ thì để sau cũng được” tồn tại, nơi đó phong trào sẽ nguội lạnh, bởi khi công sức không được ghi nhận, niềm tin sẽ khó giữ vững.

Khen thưởng công bằng không chỉ là nguyên tắc mà còn là thước đo uy tín của tổ chức, là minh chứng cho sự nghiêm minh của tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ điều này, tham gia bình xét với thái độ thẳng thắn, khách quan, góp phần nuôi dưỡng ngọn lửa thi đua trong đơn vị. Xin được nhấn mạnh: Mọi nỗ lực đều cần được nhìn nhận đúng lúc, đúng chỗ. Bởi phần thưởng để sau, động lực cũng sẽ theo sau, thậm chí mất đi. Và khi đó, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để thắp lên ngọn lửa phấn đấu ngay trong hiện tại.

 


www.qdnd.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều