Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếuMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lược Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc xã Lao Chải: Trung tâm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Bằng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thôn, bản, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lao Chải đã không chỉ phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, huy động hiệu quả sức dân trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn vùng cao.

Xã Lao Chải có 14 thôn với hơn 1.800 hộ dân, trên 99% dân số là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 33%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Xác định rõ điều kiện cụ thể của địa phương, MTTQ xã đã kiên trì thực hiện phương châm “lấy cơ sở làm trọng tâm, lấy Nhân dân làm trung tâm” trong tổ chức và triển khai các hoạt động.

Cán bộ MTTQ xã chủ động xuống thôn, bản, trực tiếp dự họp với Nhân dân, sinh hoạt cùng Ban Công tác Mặt trận, nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất và những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

2.jpg

Thông qua các buổi tiếp xúc, họp dân, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, hạ tầng nông thôn, môi trường, an ninh trật tự được tổng hợp kịp thời, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết ngay từ đầu, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

 

Muốn vận động được Nhân dân thì cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, hiểu dân; Mặt trận phải là nơi người dân tin tưởng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, từ đó cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Chính từ cách làm gần dân, sát dân ấy, vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân của Mặt trận ngày càng được khẳng định

Bà Sùng Thị Mỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Chải

MTTQ xã Lao Chải chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân, như: xây dựng gia đình văn hóa; giữ gìn bản sắc dân tộc; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Việc lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, cùng với phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã giúp nhận thức của Nhân dân từng bước được nâng lên. Đến nay, 100% hộ dân trong xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

3.jpg

Từ sự thống nhất về nhận thức, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động được triển khai ngày càng thực chất, gắn với lợi ích thiết thân của người dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2025, Nhân dân toàn xã đã hiến 5.000 m² đất, đóng góp trên 2.500 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

 

Song song với đó, MTTQ xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Toàn xã hiện có 14 tổ tự quản về an ninh trật tự, gắn với vai trò của Ban Công tác Mặt trận, già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Thông qua các tổ tự quản, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

4.jpg

Công tác an sinh xã hội được Mặt trận phối hợp triển khai kịp thời, đúng đối tượng, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và xã hội hóa. Hàng nghìn suất quà được trao đến hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, góp phần chia sẻ khó khăn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Mặt trận và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thông qua việc hướng mạnh hoạt động về cơ sở, MTTQ xã Lao Chải đã khẳng định rõ vai trò là trung tâm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở các con số, mô hình cụ thể mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận.

Thời gian tới, MTTQ xã Lao Chải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trần Thị Hồng Oanh / baolaocai.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều