Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ươngMới Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Thủ tướng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở, bất động sảnMới Hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt NamMới Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộcMới (Ảnh) Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ươngMới Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thùMới Ảnh: Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung toàn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự phát triển vượt bậc của Việt Nam là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo các chính đảng tại Đức ghi nhận những thành tựu nổi bật của Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển và hội nhập.

duc.png
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành làm việc ông Patrik Köbele, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức.

Nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, Việt Nam đã vươn lên đảm nhiệm một vai trò kinh tế hết sức nổi bật tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vẫn còn những thách thức cần giải quyết, song quá trình phát triển thành công vượt bậc của Việt Nam là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là nhận định của ông Wulf Gallert, đồng Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cánh tả Đức (Die Linke) trong cuộc trao đổi với phóng viên Việt Nam tại Đức, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV, ông Wulf Gallert cho rằng đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Đại hội được kỳ vọng sẽ đưa ra các quyết sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện công tác tổ chức.

Ông cũng cho rằng việc duy trì đối thoại rộng rãi, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là những lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội, sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Đảng Cánh tả Đức, ông Wulf Gallert gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại hội XIV.

Đề cập quan hệ giữa hai Đảng, ông Wulf Gallert bày tỏ tự hào về tình hữu nghị truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ. Ông khẳng định mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức đang ở giai đoạn phát triển rất tốt, với mức độ tiếp xúc chặt chẽ chưa từng có, bất chấp khoảng cách địa lý. Hai bên luôn tìm thấy sự tương đồng trong cách tiếp cận và xử lý các thách thức của thời đại, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trước đó, trong các cuộc làm việc tại Đức, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đắc Thành đã gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP) Patrik Köbele và ông Wulf Gallert để trao đổi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của hai nước cũng như các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ thông tin về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua và những nội dung trọng tâm của dự thảo văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt là đường lối đối ngoại.

Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Đại hội XIV sẽ tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 35 năm triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời đề ra phương hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Về đối ngoại, Đại sứ nhấn mạnh đường lối của Đại hội XIV kế thừa tinh thần thời kỳ đổi mới, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, đồng thời bổ sung những quan điểm chỉ đạo mới, trong đó có việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường quốc phòng – an ninh với đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đức và Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao mối quan hệ truyền thống giữa các chính đảng hai nước, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công, tiếp tục củng cố đoàn kết và tạo động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 
 

THU THẢO (tổng hợp) / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều