Xây dựng “tuyến phòng thủ” trước các thông tin sai trái
Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CanadaMới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu Hội LHTN CampuchiaMới Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1Mới Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi ung thưMới Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, tạo chuyển biến trong phát triển văn hóaMới [Ảnh] Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt NamMới Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện CanadaMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâuMới Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và CanadaMới Toàn quyền Canada chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark CarneyMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện CanadaMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền CanadaMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt NamMới Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CanadaMới [Megastory] Bài 2: Để chuyển đổi số tạo ra giá trị thực chấtMới Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà NộiMới Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốtMới [Megastory] Bài 1: Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: Khi sản phẩm trở thành thước đoMới Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, xây dựng Đảng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng “tuyến phòng thủ” trước các thông tin sai trái

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khi Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một trong những chiêu trò của chúng là xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

bao-ve.jpg
Việt Nam tái trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam sau khi nghe Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố kết quả bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Lật tẩy chiêu trò bóp méo sự thật

Các luận điệu sai trái không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà được tổ chức, dàn dựng có hệ thống, thường bùng phát vào thời điểm Việt Nam diễn ra những sự kiện lớn, các hoạt động đối ngoại nổi bật. Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những trang ẩn danh hoặc tự xưng “phản biện”, các đối tượng này tìm cách bóp méo, cắt ghép thông tin để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Một trong những luận điệu của các đối tượng này là xuyên tạc đường lối ngoại giao “cây tre”, cho rằng đó là sự “uốn theo gió”, thiếu nguyên tắc. Từ hình ảnh lãnh đạo Việt Nam tăng cường quan hệ với nhiều quốc gia có chế độ chính trị khác nhau, họ cố tình suy diễn thành sự “thiếu nhất quán” trong chính sách đối ngoại.

Đáng chú ý, mỗi khi diễn ra các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhiều trang mạng phản động lập tức tung ra những nội dung kích động với các từ ngữ quy chụp như: “Phụ thuộc”, “thần phục”... Một thủ đoạn tinh vi hơn là không bịa đặt hoàn toàn, mà cắt ghép hình ảnh, trích dẫn phát ngôn ngoài ngữ cảnh để làm sai lệch bản chất vấn đề. Ngay cả những phát biểu ngoại giao mang tính chuẩn mực như “quan ngại sâu sắc” cũng bị cố tình diễn giải thành biểu hiện của sự thiếu bản lĩnh.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn nhận khách quan và có hiểu biết cơ bản về đường lối đối ngoại của Việt Nam, có thể dễ dàng nhận diện sự phi lý của những luận điệu này.

Chính sách quốc phòng “Bốn không” là minh chứng rõ ràng cho lập trường nhất quán của Việt Nam: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây không chỉ là cam kết vì hòa bình, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh độc lập, tự chủ và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

 

Một nội dung cốt lõi khác là phương châm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Đây không phải khẩu hiệu, mà là triết lý được hun đúc từ thực tiễn lịch sử của dân tộc.

Chủ động tăng cường định hướng thông tin

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các chiêu trò xuyên tạc ngày càng tinh vi, việc chủ động nhận diện và phản bác thông tin sai trái là yêu cầu cấp thiết.

Trước hết, các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác định hướng, trang bị kiến thức cho cán bộ, đảng viên về đường lối đối ngoại; đồng thời đưa nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái vào sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực. Việc nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên chính là nền tảng quan trọng để lan tỏa ra toàn xã hội. Bên cạnh đó, cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin đối với mỗi người dân, nhất là trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Đối với các cơ quan tuyên giáo, báo chí, cần tiếp tục đẩy mạnh thế chủ động trong công tác truyền thông. Không chỉ phản ứng khi có sự kiện, mà cần xây dựng nền tảng nhận thức lâu dài, giúp người dân hiểu rõ bản chất, triết lý và thực tiễn của đường lối đối ngoại Việt Nam. Các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước, cũng như các phát biểu chính thức tại diễn đàn quốc tế cần được truyền tải một cách kịp thời, rộng rãi.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chủ trương hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng. Cốt lõi của đường lối này là tinh thần tự chủ, tự cường.

Mọi luận điệu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể phủ nhận những thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, có quan hệ rộng mở với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã nhiều lần đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế, qua đó khẳng định uy tín và vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Quan trọng hơn, đất nước đã duy trì được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển liên tục trong gần bốn thập niên đổi mới. Đó là những minh chứng sinh động và có sức thuyết phục cao nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc.

Trong bối cảnh “chiến tranh thông tin” ngày càng phức tạp, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần trở thành một “lá chắn” vững chắc. Việc trang bị tri thức, rèn luyện tư duy phản biện và giữ vững niềm tin có cơ sở chính là cách thiết thực nhất để xây dựng “tuyến phòng thủ” trước các thông tin sai trái, ngay từ không gian mạng, trên mỗi thiết bị, trong từng cá nhân.

 

Minh Nguyệt / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều