Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Cầu nối” bền chặt

 - Những năm qua, tại các xã vùng sâu, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, vai trò của người có uy tín ngày càng được phát huy rõ nét. Họ không chỉ là “cánh tay nối dài” của chính quyền mà còn là điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng, hỏi thăm ông Danh Út (62 tuổi), người có uy tín tiêu biểu, hầu như ai cũng biết. Là đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, ông Út luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Thông qua lời nói và việc làm cụ thể, ông trở thành cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Nhờ đó, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải một cách gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc.

Theo ông Út, để vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, ông luôn kiên trì với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Trong buổi họp ấp hay sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer, ông tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Ông còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, để kịp thời kiến nghị chính quyền hỗ trợ. Thậm chí, ông sẵn sàng cho người dân mượn tiền làm vốn để phát triển kinh tế gia đình. “Được bà con tin tưởng là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Gia đình tôi luôn gương mẫu, đi đầu, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”, ông Út chia sẻ.

Ông Trần Văn Đồng (bên trái) và người bạn cùng tìm hiểu thông tin về dịch bệnh tả heo châu Phi. THỦY TIÊN

Cũng là một tấm gương tiêu biểu, ông Trần Văn Đồng (71 tuổi), ngụ ấp Cái Nhum, xã Vĩnh Phong luôn tiên phong trong các phong trào tại cơ sở. Dù tuổi cao, ông vẫn tích cực vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay, hướng đến nếp sống văn minh nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Khmer. Với vai trò người có uy tín, ông Đồng tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ông Đồng chia sẻ: “Người có uy tín phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Đồng thời, giúp bà con hiểu và làm theo những điều đúng đắn, tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Không chỉ giỏi vận động, ông Đồng còn tiên phong phát triển kinh tế gia đình. Từ thực tế đất ít, nguồn lực hạn chế, ông mạnh dạn thử nghiệm mô hình nuôi chồn, sau đó hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con, nhờ vậy, nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Thái Văn Tú - Phó trưởng Ban lãnh đạo ấp Cái Nhum cho biết: “Nếu như trước đây ấp Cái Nhum có hơn 40 hộ nghèo, thì nay chỉ còn 7 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo, kết quả này có sự đóng góp của ông Đồng”.

Người có uy tín không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công tác dân vận mà còn là nhân tố nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng uy tín, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, họ góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập quán lạc hậu, đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Phát huy vai trò người có uy tín chính là phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng. Khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”, đó cũng là nền tảng vững chắc để các địa phương vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

THỦY TIÊN


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều