Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa chính sách đến gần đồng bào Chăm

 - Những ngày cuối năm, người dân xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) đến dự hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc tại Nhà văn hóa ấp Búng Lớn. Đây là hoạt động do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Chăm.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Lắm giới thiệu chuyên đề chính sách dân tộc đến đồng bào Chăm xã Nhơn Hội. Ảnh: DANH THÀNH

Từ sáng sớm, đồng bào Chăm đến đông đủ, phụ nữ trong trang phục truyền thống rực rỡ, những cụ già chậm rãi tựa gậy ngồi chờ báo cáo viên chia sẻ. Không gian hội nghị ấm áp bởi sự thân thiện, cởi mở của cộng đồng nơi đây.

Tại hội nghị, tổ công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo phổ biến nhiều nội dung quan trọng gồm: Chủ trương, chính sách dân tộc; quyền và nghĩa vụ công dân; chính sách an sinh; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những câu chuyện thực tế, cách truyền đạt gần gũi từ báo cáo viên giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Bà Ro Ky Giah chia sẻ: “Nghe cán bộ nói, tôi mới thấy việc hiểu đúng chính sách quan trọng lắm. Gia đình tôi sẽ nhắc con cháu tránh xa tệ nạn, sống tốt hơn”.

Ấp Búng Lớn hiện có 789 hộ, trong đó, đồng bào Chăm chiếm 60,8%, chủ yếu buôn bán, sản xuất nông nghiệp. Ông Quách Văn Nè - Trưởng ấp Búng Lớn cho biết: “Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền của Sở Dân tộc và Tôn giáo là hoạt động ý nghĩa góp phần đưa chủ trương, chính sách ngày càng đến gần với đồng bào Chăm. Tại hội nghị, đồng bào có dịp trao đổi không tin chưa biết, chưa hiểu, tất cả đều được lãnh đạo sở giải đáp thẳng thắn, rõ ràng”.

Nhơn Hội, Vĩnh Hậu và Châu Phong là những xã có đông đồng bào Chăm sinh sống. Việc tăng cường tuyên truyền, nhất là về chính sách dân tộc, phòng ngừa tệ nạn xã hội càng trở nên cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế. Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức 22 hội nghị nâng cao năng lực cộng đồng; trong đó, có 3 hội nghị được tổ chức tại xã có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Ông Gosaly - người có uy tín ở xã Châu Phong tâm sự: “Đồng bào Chăm cần biết, cần hiểu để sống tốt hơn, con cháu sống, học tập và làm theo pháp luật. Tôi mong Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ có thêm nhiều hội nghị tuyên truyền như vậy trong vùng đồng bào Chăm”.

Việc tổ chức các hội nghị nhằm triển khai thực hiện tiểu dự án 4 của Dự án 5 đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Sự chủ động, gần dân của Sở Dân tộc và Tôn giáo tạo hiệu ứng tích cực, giúp chính sách đi vào lòng dân góp phần xây dựng cộng đồng Chăm đoàn kết, văn minh, phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha cho biết: “Việc tuyên truyền trực tiếp giúp đồng bào Chăm hiểu đúng, nắm chắc chính sách, từ đó phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là dịp để đơn vị nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”.

DANH THÀNH


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều