Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xãMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao LàoMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Bài học “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Kiên quyết cắt giảm các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết

Ngày 27/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số lần thứ 4 trong lực lượng Công an nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang tham dự và phát biểu tại Hội nghị. 

Theo Bộ Công an, thời gian qua lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể như: Công an nhân dân đã và đang là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng để xây dựng "xã hội số, công dân số".

Bộ Công an đã triển khai Đề án 06 của Chính phủ, xác định đây là khâu đột phá của chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/7/2021, trở thành "dữ liệu gốc" phục vụ chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an... Những điểm sáng nêu trên thể hiện rõ quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tiết giảm thời gian và chi phí của người dân. 

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Toàn lực lượng cơ bản đã hoàn thành chuyển đổi trạng thái giải quyết thủ tục hành chính từ "quản lý xin cho" sang "chủ động phục vụ". Kiên quyết cắt giảm các loại giấy tờ, thủ tục hành chính không cần thiết, gắn với tái quy trình nghiệp vụ".

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, các hạ tầng số như cổng dịch vụ công của Bộ Công an không ngừng được nâng cấp, phát triển hiệu năng, chức năng, hướng tới phục vụ người dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân thực hiện dịch vụ công trên nền tảng số, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

"Toàn lực lượng đã nỗ lực xây dựng hạ tầng, mạng truyền dẫn, số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ ngành công an. Bên cạnh đó, nhân lực và kinh phí cho chuyển đổi số được quan tâm và có một số kết quả tích cực. Công an nhiều địa phương đã thể hiện nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, Công an Hà Nội đi đầu trong thực hiện bình dân học vụ số", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang cũng chỉ rõ những bài học kinh nghiệm và hạn chế trong quá trình chuyển đổi số. Ví dụ như việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ còn chậm; một số cán bộ nghiệp vụ còn thiếu kỹ năng số; một bộ phận cán bộ giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại tâm lý làm việc trực tiếp với người dân...

Tại Hội nghị, đại diện các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương của Bộ Công an đã trình bày tham luận nêu rõ các thành tựu đạt được, tồn tại và hạn chế trong chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực của mình. Các đại biểu đã tập trung phân tích sâu, ngắn gọn những vấn đề còn tồn tại và xác định rõ nguyên nhân của tồn tại đó. Đồng thời các đại biểu đã đề xuất giải pháp để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân, cũng như thường trực giúp việc cho Chính phủ về chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.


VOV
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều