Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại hội có sự tham dự của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đức Hạnh, Chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ Tài chính; cùng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác trong và ngoài nước, cùng đông đảo hội viên trên cả nước.
.jpg)
Đại hội đã tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2019–2024) và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tư vấn tài chính, hoạch định tài chính cá nhân, trở thành cầu nối quan trọng giữa cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.
Trong nhiệm kỳ I, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu và thiên tai, Hiệp hội đã nỗ lực vượt khó và đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Hiệp hội đã tổ chức các diễn đàn, hội thảo và tọa đàm chuyên sâu về tài chính, chứng khoán, bất động sản và hoạch định tài chính cá nhân, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hiệp hội triển khai cấp chứng nhận Nhà hoạch định tài chính cá nhân toàn diện cấp độ 1, mở ra bước ngoặt trong chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn tài chính.
Đặc biệt, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Hiệp hội đã có văn bản số 47/CV-VFCA về việc Báo cáo tư vấn phục vụ xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng (XIV) về “Nâng cao dân trí kinh tế tài chính – Vấn đề cấp thiết hiện nay” gửi Thường trực hội đồng Lý luận Trung ương. Tại Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trong phần về nhiệm vụ và giải pháp, nội dung này đã được thể hiện như sau: “Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình”.
Song song với hoạt động chuyên môn, Hiệp hội còn xây dựng hệ sinh thái các đơn vị trực thuộc như Tạp chí Đầu tư Tài chính, Viện Khoa học Tài chính và Quản lý, Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam, Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, góp phần mở rộng mạng lưới, tăng cường truyền thông và lan tỏa tri thức tài chính tới cộng đồng.
Bước sang nhiệm kỳ II (2025–2030), Hiệp hội xác định ba mục tiêu chiến lược: Xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, phản biện chính sách hiệu quả; hình thành trung tâm tri thức và kết nối nguồn lực tài chính quốc gia; thúc đẩy phát triển tài chính cá nhân bền vững, lan tỏa giá trị cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, Hiệp hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thường niên nhiều sự kiện chuyên môn, xuất bản các báo cáo nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng số lượng hội viên, đồng thời mở văn phòng đại diện tại miền Trung và miền Nam nhằm tăng cường sự hiện diện trên toàn quốc.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã điểm lại một số thành tích Hiệp hội đạt được trong nhiệm kỳ I. Thứ nhất, đây là một trong những Hiệp hội xã hội nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chủ, mục đích đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, tư vấn tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh tài chính, giúp nâng cao dân trí tài chính.
“Đặc biệt trong tổ chức hoạt động, các thành viên ban lãnh đạo của Hiệp hội rất đoàn kết, tâm huyết, có trình độ chuyên môn chuyên sâu về lĩnh vực của mình, điều này rất đáng quý”, ông Vũ Chiến Thắng nói.
Trong các hoạt động truyền thông, Hiệp hội có một tạp chí uy tín, chuyên sâu, đóng góp cho công tác truyền thông rất tích cực và khoa học về nâng cao dân trí tài chính. Đáng lưu ý, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đi sâu vào nghiên cứu chuyên ngành tài chính. Thứ ba, về chuyên môn, Hiệp hội đã đi sâu vào tổ chức các chuyên đề, hội thảo chuyên sâu, phản biện chính sách cho thị trường tài chính.
Từ những kết quả đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ, Hiệp hội cần kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, lựa chọn ra những lãnh đạo có uy tín, trình độ, tâm huyết để thực hiện phương hướng nhiệm kỳ II đề ra, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, xây dựng tổ chức hoạt động vững mạnh, bộ máy đoàn kết, đúng tôn chỉ, mục đích. Đồng thời, tham gia phản biện chính sách ngành tài chính và kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu đáp lời cơ quan quản lý nhà nước tại Đại hội, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam đã xin hứa rằng sẽ tiếp tục thực hiện "ba không": không làm trái chủ trương của Đảng và Nhà nước, không làm việc mà bản thân thấy miễn cưỡng, không làm gì mà không mang lại lợi ích cho cộng đồng.
“Chúng tôi sẽ làm việc với trái tim lớn, trách nhiệm lớn, dành thời gian lớn để thổi lên ngọn lửa, làm thế nào để nâng cao dân trí tài chính, phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam”, TS. Lê Minh Nghĩa bày tỏ.

Với tinh thần làm việc dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ban lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ II gồm: Chủ tịch – TS. Lê Minh Nghĩa; Phó Chủ tịch Thường trực – ông Hoàng Anh Minh; Phó Chủ tịch – ông Lê Long Giang; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký – bà Nghiêm Thị Thà; cùng Ủy viên Ban Thường vụ – ông Trần Văn Dương.
Đây là tập thể lãnh đạo có uy tín, kinh nghiệm, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của thị trường tài chính và hoạt động nghề nghiệp tư vấn tài chính tại Việt Nam.
Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II, TS. Lê Minh Nghĩa nhấn mạnh: “Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế chuyên môn, phát huy vai trò phản biện chính sách, lan tỏa tri thức tài chính tới cộng đồng, đồng hành cùng quá trình phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước”.

Với nền tảng đã đạt được trong nhiệm kỳ I, cùng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ II tâm huyết và giàu kinh nghiệm, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao, hướng tới trở thành một tổ chức nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.



