Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Jason Clare tại buổi làm việc
Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác theo chiều sâu
Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định hợp tác giáo dục luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước và đã đạt nhiều kết quả thực chất trong thời gian qua. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa.
Cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ trưởng Jason Clare và các cơ sở giáo dục đại học Australia dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ bức tranh tổng quan về tình hình giáo dục – đào tạo của Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh Nghị quyết 71-NQ/TW hiện là văn bản định hướng chiến lược của ngành, đang được toàn hệ thống giáo dục triển khai quyết liệt.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng cũng thông tin việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua ba luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Việt Nam duy trì 100% tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3–5 tuổi. Nỗ lực bảo đảm công bằng giáo dục tiếp tục được chú trọng thông qua chính sách miễn, hỗ trợ học phí và xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại 248 xã biên giới.
Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Một trong những trọng tâm của chủ trương này là thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề. “Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mũi nhọn là cấp bách, nên các trường đại học, trường nghề cần phát triển với tốc độ mạnh mẽ và chất lượng tốt hơn nữa”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.
Bộ trưởng chia sẻ thêm, giáo dục Việt Nam đang được giao một nhiệm vụ đầy thách thức, đó là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong triển khai thực hiện, nhân tố giáo viên và công nghệ dạy học đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
.jpg)
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT
Trao đổi về hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn Australia thúc đẩy mở thêm phân hiệu đại học tại Việt Nam; tăng cường quản lý chất lượng các chương trình liên kết đào tạo; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89; và hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên để thực hiện thành công mục tiêu ngoại ngữ mới. Bộ trưởng cũng trao đổi về hoạt động của Trường Đại học RMIT và Chương trình Aus4Skills – hai mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai nước.
Bày tỏ niềm vui khi đến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Jason Clare gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra thời gian qua.
Theo Bộ trưởng Jason Clare, Australia và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Từ năm 2024, quan hệ Việt Nam – Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó giáo dục là một lĩnh vực then chốt.

Bộ trưởng Jason Clare phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Jason Clare bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ông đánh giá đây là cú hích quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy chuyển biến quốc gia thông qua giáo dục.
Bộ trưởng Jason Clare đánh giá cao những định hướng của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn giáo dục trẻ từ 3 đến trước 8 tuổi. Ông cho rằng lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam là cơ hội hợp tác hết sức thiết thực cho hai bên.
.jpg)
Đại diện Bộ GDĐT Việt Nam và đại diện Bộ Giáo dục Australia tại buổi làm việc
Kí kết thỏa thuận Đề án 89 và tọa đàm hợp tác nghiên cứu
Ngay sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ kí kết 06 thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT) và các trường đại học Australia nhằm hỗ trợ triển khai Đề án 89. Sáu trường kí kết gồm Đại học Queensland, Đại học Adelaide, Đại học Nam Queensland, Đại học Deakin, Đại học Quốc gia Australia và Đại học Macquarie – trong đó có ba trường thuộc nhóm G8.
.jpg)
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Jason Clare chứng kiến lễ kí kết thỏa thuận về Đề án 89 giữa Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT) và các trường đại học của Australia.
Sau lễ kí, Bộ GDĐT Việt Nam, Bộ Giáo dục Australia và đại diện các trường Australia tổ chức tọa đàm về cơ hội hợp tác nghiên cứu. Tại đây, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy trình bày các chính sách mới và định hướng hợp tác giáo dục quốc tế của Việt Nam, mở rộng thêm các nội dung hai Bộ trưởng đã trao đổi.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy trình bày các chính sách mới và định hướng hợp tác giáo dục quốc tế của Việt Nam
Đại diện các trường Australia giới thiệu thế mạnh chuyên môn, đề xuất các hướng hợp tác nghiên cứu phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng Jason Clare đánh giá cao tiềm năng hợp tác và nhấn mạnh vai trò của các chương trình nghiên cứu chung trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm



