Dấu ấn hợp tác trong nhiệm kỳ của Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
Chiều 16/1, Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp và chào từ biệt Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, khép lại một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững.

Cuộc gặp và làm việc cuối cùng của ông Marc Knapper tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Chi.
Đối tác tin cậy, quan hệ hợp tác bền chặt
Như một lời cảm ơn, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ Marc Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, khẳng định các kết quả kinh tế - thương mại giữa hai nước đạt được là chưa từng có.
Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, hai nước đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng: "Mối quan hệ hợp tác đang phát triển hết sức tốt đẹp này có đóng góp to lớn của Ngài Đại sứ".
Theo ông, năm 2025 mặc dù là một năm khó khăn đối với nông sản Việt khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, nhưng với sự hợp tác kỹ thuật chặt chẽ giữa cơ quan hai bên, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản hai chiều vẫn tăng trưởng tốt.
"Chúng tôi cũng nỗ lực triển khai các cam kết với Hoa Kỳ để thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang Việt Nam, vì vậy kim ngạch nhập khẩu NLTS năm 2025 từ Hoa Kỳ đã tăng 28,9% so với năm 2024", lãnh đạo ngành thông tin.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong các dự án hỗ trợ ngành cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam. Ảnh: Kiều Chi.
Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi, sau thời gian Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành rà soát các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, Việt Nam nhận được thông báo tích cực từ Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc kết nối trở lại các dự án hỗ trợ kỹ thuật mới, nổi bật là Chương trình "Lương thực vì sự tiến bộ".
Phát huy hiệu quả hợp tác, Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình cân bằng và bền vững với Hoa Kỳ trong chuyển giao công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và môi trường; nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống lương thực, phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, và hỗ trợ sinh kế cho người dân nông thôn, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.
Đại sứ Marc Knapper: Thương mại nông nghiệp là điểm sáng
Đại sứ Marc Knapper gợi lại những cuộc gặp đầu tiên với các cơ quan của Bộ NN-PTNT và TN-MT trước đây. "Kể từ những cuộc làm việc khi ấy, tôi đã thấy được tầm quan trọng trong hợp tác phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường", ông chia sẻ.

Đại sứ Marc Knapper trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Trần Đức Thắng ngày 16/1. Ảnh: Kiều Chi.
Đối với ông, trong bốn năm qua, thương mại nông nghiệp luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương, với Việt Nam là một trong những thị trường cung cấp nông sản trọng yếu cho Hoa Kỳ, đồng thời Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn và ổn định của nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam.
Các dự án hợp tác giữa hai Bộ như FertilizerRight hay sử dụng rơm rạ hiệu quả gắn với giảm phát thải đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp.
Đại sứ Marc Knapper cam kết dù ở cương vị nào, ông cũng sẽ đóng góp tiếng nói thúc đẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, trong đó có khoáng sản và tài nguyên, với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam khảo sát, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, dù ở bất kỳ cương vị nào, Đại sứ vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Ảnh: Kiều Chi.
Trao đổi về các vấn đề còn tồn tại, hai bên ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý các nội dung liên quan đến thuế đối ứng và quy định trong Đạo luật Bảo tồn thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ. Theo đó, từ đầu năm 2026, các đoàn công tác liên ngành của hai nước sẽ tiếp tục làm việc nhằm bảo đảm tuân thủ quy định.
Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chúc sức khỏe Ngài Đại sứ và tái khẳng định uy tín, kinh nghiệm cũng như những đóng góp bền bỉ của Đại sứ Marc Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.



