Đề nghị thành lập Nhóm Công tác chung Việt Nam - Hàn Quốc
Chiều 16/1, Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp xã giao ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Cuộc tiếp song phương giữa Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Chi.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Đại sứ Choi Youngsam trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ đối với lĩnh vực: nông nghiệp, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và ứng phó, quản lý thiên tai.
"Là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn FDI gần 100 tỷ USD, hơn 10.000 dự án, hoạt động hợp tác song phương tiếp tục diễn ra sôi động trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện", ông nói.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Kiều Chi.
Trên nền tảng quan hệ sẵn có, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh, không cạnh tranh trực tiếp.
Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị hai bên sớm thống nhất mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến và nghiên cứu, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua chế biến trên cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiểm dịch, an toàn dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực trao đổi, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật để mở cửa thị trường cho một số mặt hàng trái cây tiềm năng, trong đó có quả vải, chanh leo của Việt Nam và quả quýt, kiwi của Hàn Quốc.
Trao đổi về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí sớm tổ chức cuộc họp lần thứ hai của Nhóm công tác chung về biến đổi khí hậu Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy các thủ tục liên quan đến bù trừ tín chỉ carbon, triển khai các dự án giảm phát thải theo cơ chế quốc tế, trong đó có khuôn khổ ITMO.
Về phía Hàn Quốc, Đại sứ Choi Youngsam khẳng định, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, hợp tác nông nghiệp luôn được xác định là nội dung hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt, trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025, hai nước đã có nhiều dấu mốc hợp tác mới quan trọng.

Đại sứ Choi Youngsam nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Trần Đức Thắng, ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2025. Ảnh: Kiều Chi.
Đại sứ Choi Youngsam cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra tại Việt Nam trong năm vừa qua. Đồng thời cho biết Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, IOM để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, trong đó có việc hỗ trợ tiền mặt và xây dựng 70 căn nhà cho người dân tại Đắk Lắk.
Đại sứ khẳng định, Việt Nam là đối tác ODA trọng điểm của Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, phục hồi rừng ngập mặn, quản lý tài nguyên nước và tăng cường năng lực kiểm soát thiên tai.
"Nhiều dự án ODA đã và đang được triển khai hiệu quả, như dự án hỗ trợ nguồn nước sông Mã, dự án tăng cường năng lực quản lý thiên tai tại Nghệ An, cũng như các chương trình hợp tác phục hồi rừng ngập mặn giai đoạn tiếp theo", Đại sứ thông tin.
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc để sớm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại trong mở cửa thị trường nông sản, sử dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì kênh trao đổi thông tin định kỳ thông qua Nhóm Công tác chung trong năm 2026.



