Xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp 'đúng, đủ, sống, sạch'
Sáng 15/1, tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số, coi đây là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số khi triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Bảo Thắng.
Theo Thứ trưởng, các nhiệm vụ của ngành không thể tiếp tục triển khai theo cách “đi trong sương mù”, mà phải dựa trên hệ thống thông tin đầy đủ, cập nhật và thống nhất.
“Nguyên tắc đặc biệt quan trọng là phải ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch”, ông nói, đồng thời yêu cầu mọi nhiệm vụ của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho lĩnh vực lâm nghiệp phải được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Trên tinh thần đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ đã và đang triển khai, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và đầu mối chịu trách nhiệm. Báo cáo phải đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, nêu rõ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, những điểm còn vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.
Các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu phải được đưa vào chương trình làm việc thường xuyên, theo dõi theo tuần, theo tháng.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị yêu cầu việc quản trị nhiệm vụ không chỉ dừng ở kế hoạch trên giấy, mà phải gắn với hệ thống theo dõi, báo cáo định kỳ. Ông chỉ đạo Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn, tiến độ thực hiện và kết quả đạt được để báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trong ngành, nhất là các đơn vị trực thuộc và hệ thống kiểm lâm địa phương.
Bên cạnh rà soát nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát lại tổ chức bộ máy, tránh tình trạng một nhiệm vụ bị chia cắt giữa nhiều đơn vị nhưng không rõ trách nhiệm. Những đơn vị cần sáp nhập phải đề xuất sớm, những khâu thiếu nhân lực phải tính toán bổ sung để bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ đã giao. “Không thể để một nhiệm vụ bị xé lẻ, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm đến cùng”, ông lưu ý.
Về nguồn lực, Thứ trưởng yêu cầu thống kê đầy đủ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm trên phạm vi toàn ngành, từ cơ quan Trung ương đến các vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp và lực lượng kiểm lâm, làm cơ sở bố trí kinh phí phù hợp. Những nhiệm vụ trước đây đã được đưa vào các chương trình, đề án lớn phải được rà soát lại để bố trí nguồn lực thay thế, bảo đảm không bị đứt gãy trong triển khai.

Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5-5,6% trong năm 2026. Ảnh: Bảo Thắng.
Những yêu cầu này được đặt trong bối cảnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành lâm nghiệp. Theo Cục trưởng Trần Quang Bảo, ngành đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp khoảng 5,5-5,6%, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 42,03%, trồng mới khoảng 260.000 ha rừng và xuất khẩu gỗ, lâm sản đạt 18,3 tỷ USD
Cùng với các chỉ tiêu sản xuất, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xác định trọng tâm năm 2026 là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và kết nối với hệ thống dùng chung của Bộ.
Định hướng này được Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị mới của ngành. Ông nhấn mạnh, dữ liệu phải trở thành nền tảng cho mọi quyết định quản lý, từ theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến quản lý giống cây lâm nghiệp, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, tài chính và nhân lực, dự kiến sẽ được bàn thảo tại hội nghị chuyên đề trong tháng 1/2026. Việc chuẩn bị phải rõ ràng, có phương án cụ thể để các đơn vị có cơ sở triển khai ngay sau khi thống nhất.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định năm 2026 là năm bản lề đối với lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Mọi nhiệm vụ đặt ra phải được quản trị chặt chẽ bằng dữ liệu, tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc và gắn trách nhiệm cụ thể.
Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm xem xét bố trí bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ thiết yếu thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế. Việc bổ sung này được xác định là điều kiện then chốt để tránh đứt gãy các nhiệm vụ đã được phê duyệt, đặc biệt là các hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai văn bản pháp luật mới. Cùng với kinh phí, Cục đề xuất cho phép bổ sung biên chế còn thiếu thông qua các hình thức tuyển dụng, tiếp nhận hoặc điều động, nhằm giảm áp lực cho các đơn vị chuyên môn và bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền mới. |



