Truyền thông chính sách phải bài bản ngay từ đầu
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng đồng bộ, bài bản ngay từ khâu xây dựng, bảo đảm chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
Sáng 15/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Ảnh: VGP/Gia Huy.
Phiên họp có sự tham dự của đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ cùng các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Hơn 216.000 hoạt động phổ biến pháp luật trong năm 2025
Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2025, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng đã chủ động ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành 48 văn bản để triển khai các nhiệm vụ được giao.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức kịp thời đối với các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp thứ 8, thứ 9, thứ 10 và kỳ họp bất thường thứ 9.
Trên phạm vi cả nước, năm 2025 đã diễn ra hơn 216.000 hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, thu hút trên 23 triệu lượt người tham dự; tổ chức hơn 4.980 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 2 triệu lượt người dự thi.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: VGP/Gia Huy.
Nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, hiệu quả như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các tỉnh Tuyên Quang, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa…
Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tổng hợp, phân loại hàng trăm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo nhân rộng, nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ số.
Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tư pháp đã phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: VGP/GiaHuy.
Bộ Tư pháp cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026–2030”.
Song song đó, Hội đồng đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật.
Nhiều bộ, ngành, cơ quan trung ương đã chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục về đột phá thể chế, pháp luật, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Đại diện Bộ Công an cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình phổ biến pháp luật thiết thực như phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật”, cuộc thi viết thư gửi lời xin lỗi, niềm tin hướng thiện; cấp phát hàng ngàn đầu sách, tủ sách pháp luật cho các trại giam.
Công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa cũng được chú trọng, với nội dung gắn sát đời sống, điều kiện thực tế, như Luật Biên phòng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống ma túy…
Truyền thông chính sách là quy trình bắt buộc
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả của Hội đồng trong năm 2025, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp và người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Hội đồng năm 2026 đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc, thực chất của từng thành viên Hội đồng. Ảnh: VGP/Gia Huy.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm; phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ; truyền thông chính sách chưa thực sự hiệu quả; việc bố trí, sử dụng kinh phí còn nhiều vướng mắc.
Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng phát huy đầy đủ trách nhiệm, coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một khâu quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện báo cáo, chương trình công tác, triển khai ngay từ đầu năm; tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và hướng về cơ sở”.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu truyền thông chính sách phải được thực hiện đồng bộ, bài bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Báo chí, coi đây là quy trình bắt buộc; phấn đấu mỗi dự án luật đều có chuyên đề truyền thông chính sách.
Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì, phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia như một kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.
Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”, góp phần hình thành thói quen thượng tôn pháp luật trong xã hội.



