Phát triển nông nghiệp Thủ đô gắn với thị trường 10 triệu dân
Ngày 15/1, UBND TP. Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đề xuất hợp tác phát triển nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch UBND. TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cùng chủ trì buổi làm việc.
Chia sẻ về định hướng của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Thay vì phát triển dàn trải, nông nghiệp Thủ đô được định hướng theo hướng đô thị, đa mục tiêu và tạo giá trị gia tăng cao, gắn chặt với thị trường nội đô hơn 10 triệu dân. Người dân có nhu cầu cao, đa dạng và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và có bản sắc.

Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành của thành phố, Hà Nội, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện các đơn vị liên quan. Ảnh: Trung Nguyên.
Trong nông nghiệp, Hà Nội không hướng đến sản lượng lớn mà tập trung vào các giống cây, con mang tính sản vật, đặc thù của Thủ đô, có giá trị kinh tế cao như bưởi Diễn, đào, quất, rau chất lượng cao hay các giống thủy sản bản địa. Theo ông Quyền, nguyên tắc xuyên suốt là phát triển nông nghiệp đa mục tiêu, vừa tạo ra giá trị kinh tế cao nhất, vừa gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm và dịch vụ đô thị. Những ý tưởng như đưa dịch vụ nông nghiệp vào không gian đô thị, thay mái tôn bằng mái hoa, giàn quả… không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần cải thiện môi trường sống. Để hiện thực hóa các định hướng này, Hà Nội bày tỏ mong muốn ký chương trình hợp tác dài hạn với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị cụ thể, có lộ trình rõ ràng và sản phẩm thực tế ngay trên địa bàn Thủ đô.
Từ góc độ đào tạo và nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng, vấn đề then chốt nằm ở khâu tổ chức thực hiện và phối hợp để biến các định hướng đúng đắn thành sản phẩm cụ thể, rõ nét, mang dấu ấn nông nghiệp Thủ đô. Học viện khẳng định sẵn sàng đồng hành, đóng góp nguồn lực khoa học, đào tạo và chuyên gia cho quá trình này.
Trước đó, từ năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp Thủ đô. Cụ thể, Học viện đã đào tạo 3.673 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ thú y, thạc sĩ và tiến sĩ cho Thủ đô; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho hơn 5.000 lượt cán bộ hợp tác xã và nông dân. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho rằng Hà Nội cần xác định các loại cây, con chủ lực để tập trung đầu tư. Ảnh: Trung Nguyên.
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Học viện đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiều đề tài, dự án trọng điểm về nông nghiệp công nghệ cao, giống cây trồng - vật nuôi, chế biến, chăn nuôi, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với chuỗi giá trị và du lịch sinh thái. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển hóa thành quy trình, mô hình, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất. Bên cạnh đó, Học viện tích cực tham gia tư vấn, góp ý chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng bền vững.
Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, sau khoảng hai năm triển khai các mô hình và hoạt động đào tạo, Hà Nội cần tập trung đánh giá lại để xác định rõ cây gì, con gì là chủ lực của Hà Nội, mang tính đặc thù và có lợi thế so sánh rõ rệt so với các địa phương khác. Từ đó, tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng giá trị. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng gợi ý Hà Nội nghiên cứu hình thành trung tâm điều phối tiêu thụ nông sản an toàn, trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao; đồng thời hướng tới xây dựng sàn giao dịch hoa, cây cảnh, trung tâm đổi mới sáng tạo làng nghề và sản phẩm OCOP... nhằm thúc đẩy thương mại, tiêu thụ và bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường kết nối thị trường.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất các nội dung hợp tác với TP Hà Nội trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hiền.
Cụ thể hóa các định hướng này, GS.TS Nguyễn Thị Lan đề xuất nhiều nội dung có thể triển khai ngay, trọng tâm là chuẩn hóa chuỗi quản lý an toàn thực phẩm, từ mã số vùng trồng đến truy xuất nguồn gốc; xây dựng trung tâm giống cây trồng, thủy sản chất lượng cao, trong đó Học viện đóng vai trò lõi về phân tích, chẩn đoán gen và bảo tồn nguồn gen quý; đánh giá, cải tạo sức khỏe đất để gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu; xử lý môi trường nông nghiệp - nông thôn bằng công nghệ phù hợp; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp Hà Nội…
Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 đơn vị trong giai đoạn qua, đặc biệt là các nhóm nội dung gợi mở của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong phối hợp với thành phố Hà Nội. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được tham gia sâu vào chuỗi liên kết.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Hà Nội mong muốn “đặt hàng” Học viện và các nhà khoa học xây dựng khung kiến trúc phát triển nông nghiệp đô thị, coi đây là nhiệm vụ chung, cùng chịu trách nhiệm. Thành phố đề nghị các bên tiếp tục đề xuất thêm nội dung hợp tác, sớm tiến tới ký kết chương trình hợp tác mới cho giai đoạn 2026 - 2030, tạo bước đột phá cho nông nghiệp Thủ đô phát triển dài hạn.



