Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến cử tri nơi công tác về giới thiệu Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chiều 15/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phạm Anh Tuấn chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đông đảo cử tri đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Khương Trung.
Hội nghị cũng có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, gồm: ông Nguyễn Anh Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; ông Bùi Thái Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương.
Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhằm tạo điều kiện để cử tri đối chiếu các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, từ đó nhận xét, đánh giá và bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử.

Hội nghị nhận xét, đánh giá và bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Khương Trung.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; các trường hợp không đủ điều kiện ứng cử; đồng thời nghe giới thiệu danh sách trích ngang của người được Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bên cạnh các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi theo Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân cả nước. Hoạt động của Quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định đường lối phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, qua đó góp phần bảo đảm kỷ cương, pháp chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là quy trình mang tính thủ tục, mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của từng cử tri. Ảnh: Khương Trung.
Theo Bộ trưởng, việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là quy trình mang tính thủ tục, mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của từng cử tri.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng, người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trước Quốc hội. Qua đó, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; tham gia đầy đủ, trách nhiệm và chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp vào việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát tối cao, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân thông qua các hình thức tiếp xúc cử tri, hội nghị.

"Hoạt động của Quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định đường lối phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước." Ảnh: Khương Trung.
Chia sẻ thêm tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng với tài nguyên và môi trường không chỉ là các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuần túy mà còn mang ý nghĩa chiến lược, có vai trò nền tảng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay, các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Từ thực tiễn quản lý ngành cho thấy, nhiều vấn đề lớn của nông nghiệp và môi trường chỉ có thể được giải quyết một cách căn cơ, lâu dài thông qua vai trò của Quốc hội, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng giám sát và quyết định các chính sách quan trọng của quốc gia.

100% cử tri thống nhất thông qua danh sách nhân sự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Khương Trung.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các đại biểu sẽ cần dành nhiều hơn nữa sự quan tâm, trách nhiệm và trí tuệ cho công tác xây dựng pháp luật, nhất là các đạo luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường; đồng thời tích cực tham gia hoạt động giám sát, phản biện chính sách, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, sát thực tiễn, vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh, dù tham gia hoạt động Quốc hội ở bất kỳ cương vị nào, người đại biểu nhân dân phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết; không ngừng học hỏi, lắng nghe, cầu thị và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, đồng chí và đồng nghiệp.

100% cử tri thống nhất thông qua danh sách nhân sự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Khương Trung.
Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri thống nhất đánh giá nhân sự được giới thiệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm; đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực trong thực tiễn công tác.
Kết thúc hội nghị, các cử tri đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả, 100% cử tri thống nhất thông qua danh sách nhân sự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.



