Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam - Canada củng cố thương mại nông sản và tăng trưởng xanh

Hai bên cùng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chiều 6/1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp song phuong ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada. Tham dự buổi làm việc có Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel cùng đại diện các đơn vị liên quan của hai bên.

Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.

Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.

Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho thị trường nông sản Canada

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng gắn kết và phát triển, trong đó hợp tác về nông nghiệp và môi trường là những trụ cột quan trọng. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Chính phủ Canada, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua nhiều dự án viện trợ kỹ thuật, phát triển và nhân đạo, đặc biệt là các hỗ trợ kịp thời trong đợt bão Yagi năm 2024 và lũ lụt nghiêm trọng năm 2025.

Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Canada thông qua các dự án tiêu biểu: "Các dự án hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước thời gian qua đều mang lại kết quả tích cực, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế".

Bộ trưởng Trần Đức Thắng tại cuộc tiếp song phương với Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng tại cuộc tiếp song phương với Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada. Ảnh: Khương Trung.

Qua đây, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam và Canada tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực. Năm 2024, Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho thị trường nông sản Canada do tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp của nông sản hai nước", lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường khẳng định.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2025 ước đạt khoảng 9 tỷ USD. Riêng trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, kim ngạch thương mại song phương còn nhiều tiềm năng, đạt khoảng 1,5 tỷ USD. 

"Việt Nam mong muốn Canada tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực Canada có thế mạnh như an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, bảo quản và chế biến nông sản, quản lý rừng bền vững và phục hồi đa dạng sinh học", Bộ trưởng đề nghị.

 

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" của Việt Nam và yêu cầu song hành về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chuyển đổi mô hình phát triển phát thải thấp.

Mở rộng khuôn khổ hợp tác về môi trường, năng lượng và khí hậu

Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nồng ấm của quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua đã tạo động lực quan trọng cho hợp tác đa lĩnh vực.

Ông cho biết: "Canada luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong hợp tác phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy thương mại, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và an toàn thực phẩm". Canada đang triển khai và chuẩn bị nhiều dự án mới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. 

Bộ trưởng Randeep Sarai đánh giá cao vai trò của ngành nông nghiệp và môi trường trong việc củng cố quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Randeep Sarai đánh giá cao vai trò của ngành nông nghiệp và môi trường trong việc củng cố quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Ảnh: Khương Trung.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản lý đại dương, phía Canada cho biết quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống quản lý, khai thác thủy hải sản hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ đội tàu đánh bắt, ngăn ngừa khai thác quá mức thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và chuyển đổi năng lượng, Canada là đối tác giàu kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, quản lý kinh tế biển và khai thác thủy sản bền vững.

Hai bên nhất trí tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế biển, quản lý đại dương, chia sẻ kiến thức về chuyển đổi năng lượng, công nghệ năng lượng sạch, phục hồi cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như khai thác và chế biến khoáng sản theo hướng bền vững.

Về định hướng hợp tác cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam hiện đang phối hợp với Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada xây dựng dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực môi trường và khí hậu, làm cơ sở tiến tới triển khai các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật trong thời gian tới.


Kiều Chi - Khương Trung / mae.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều