Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc
Sáng 31/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng có buổi làm việc với ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số cục, vụ chức năng thuộc Bộ; đại diện cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính
Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng Ngài Đại sứ đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính. Đồng thời cho biết, năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trao đổi nhiều đoàn cấp cao như: Chủ tịch nước Lương Cường dự tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Về đầu tư nước ngoài, tính đến hiện tại, các nhà đầu tư Trung Quốc có trên 6.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD, là con số rất lớn. Về kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc, 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 200 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 57 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 150 tỷ USD.
Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã viện trợ 500 nghìn USD nhằm khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam, thể hiện tình cảm, quan hệ hữu nghị của Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, mối quan hệ giữa 2 nước “đang bước vào thời kỳ vàng thứ 2”. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 bên ngày càng gia tăng. Hiện, Việt Nam sắp tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14 và bước vào kỷ nguyên mới “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Về phía Trung Quốc cũng sắp triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và kế hoạch 5 năm này có nhiều nội dung tương đồng với quan niệm phát triển kỷ nguyên mới của Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam kỳ vọng, thời gian tới hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính giữa hai bên sẽ lên một tầm cao mới và khẳng định trong quá trình này Bộ Tài chính có vai trò rất quan trọng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, những chia sẻ về định hướng quy hoạch 5 năm lần thứ 15 phía Trung Quốc cho thấy có nhiều nét tương đồng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã, đang và sắp triển khai trong thời gian tới. Đây thực sự là thông tin hữu ích để Bộ Tài chính tham khảo trong quá trình tham mưu các chiến lược, triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời cho biết 2 bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã hợp tác với 3 trụ cột chính: Hợp tác về tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, doanh nghiệp nhà nước.
Cụ thể về nội dung phát triển cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đặc biệt về nguồn vốn đối với dự án đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai. Về nội dung hợp tác tài chính, mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
Về nội dung doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang tham mưu, trình Bộ Chính trị sắp tới sẽ ban hành một nghị quyết để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhà nước. Do đó trong thời gian tới Bộ Tài chính dự kiến sẽ tổ chức 1 đoàn công tác cấp cao sang Trung Quốc để học tập kinh nghiệm về doanh nghiệp nhà nước, mong muốn Ngài Đại sứ kết nối cho chuyến công tác được thuận lợi.

Quang cảnh cuộc làm việc
Đồng tình với các đề nghị từ phía Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, sẽ thông tin, giới thiệu các đầu mối phối hợp xử lý dự án đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai cho phía Việt Nam trực tiếp trao đổi làm việc, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời cam kết luôn tạo thuận lợi, rất khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam và ngược lại.
Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi lời cảm ơn Ngài Đại sứ đã dành thời gian thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam. Trong thời gian tới, mong Ngài Đại sứ sẽ tới Bộ Tài chính làm việc thường xuyên, thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.
Thu Trang



