Tăng cường công tác đối ngoại đa phương theo định hướng của Đảng
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, công tác đối ngoại đa phương tiếp tục được xác định là một trụ cột quan trọng của đường lối đối ngoại Việt Nam.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 12/2025).
Động lực củng cố môi trường hòa bình, ổn định
Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã xác định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược để đưa đất nước phát triển. Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm, cùng với việc tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, kết hợp với quốc phòng, an ninh trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; có quan hệ, khuôn khổ đối tác với 38 nước (gồm Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện), là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 259 chính đảng, với 119 quốc gia trên thế giới. Những thông tin này cho thấy nền tảng rộng mở để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy vai trò tại các thiết chế đa phương.
Trong bài viết “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ta xác định hội nhập quốc tế là chiến lược quan trọng nhằm củng cố vị thế chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia, nâng tầm ảnh hưởng của đất nước trên bản đồ thế giới. Hội nhập quốc tế đã từng bước phát triển qua các thời kỳ, từ hội nhập có giới hạn, có chọn lọc, thiên về ý thức hệ, hội nhập kinh tế đơn thuần ban đầu đến "hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện" hiện nay.
Tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bối cảnh mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, khẳng định vai trò của đối ngoại đa phương trong đường lối đối ngoại của Đảng, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hơn ba thập kỷ hội nhập đã chứng minh đối ngoại đa phương là động lực quan trọng giúp Việt Nam củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, cũng như nâng cao vị thế quốc gia, mở rộng quan hệ quốc tế và thu hút nguồn lực cho phát triển, tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý quan hệ với các nước lớn, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Hướng tới Đại hội XIV, theo PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, trước vận hội mới và thách thức mới, Việt Nam quyết tâm phát huy hơn nữa vai trò tại các cơ chế đa phương, chủ động kiến tạo luật chơi, tích cực góp phần định hình tương lai chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Từ góc nhìn quốc tế, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu, đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình từ năm 2014 tại Nam Sudan và tham gia các phái đoàn gìn giữ hòa bình của châu Âu. Sự gắn kết giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc thể hiện rõ qua việc Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng – Công ước Hà Nội. Ông cũng bày tỏ sự đồng thuận với định hướng mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về trật tự đa phương dựa trên luật lệ được nêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW, coi đây là tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
Phải nâng cao năng lực thích ứng
Hiện nay, bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống… đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thích ứng. Theo các đại biểu, đây vừa là thách thức, vừa là thời cơ để Việt Nam phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong hoạch định chính sách, hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa, chuyển đổi số, phù hợp với định hướng lớn của Đảng.
Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, muốn nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam phải có tư duy mới về vai trò, phạm vi và nội dung của chủ nghĩa đa phương, đồng thời nâng cao năng lực dự báo và hoạch định chiến lược, tăng cường bồi dưỡng nhân lực ngoại giao; chủ động tham gia các cơ chế mới về công nghệ, môi trường… cũng như kết hợp sức mạnh quốc gia với mạng lưới đối tác quốc tế.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh là di sản quý báu và tiếp tục soi sáng quá trình củng cố và phát triển nền ngoại giao đa phương Việt Nam hiện nay, với nguyên tắc “độc lập, tự chủ” và “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia theo phương pháp linh hoạt, mềm dẻo.
Công tác tuyên truyền về đối ngoại, ngoại giao và hội nhập quốc tế cũng được nhấn mạnh, đặc biệt tại các Đảng bộ. Đảng ủy Bộ Tài chính đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, qua đó lan tỏa tinh thần hội nhập quốc tế sâu rộng trong toàn ngành.
Ngoài ra, các đại biểu cũng đánh giá cao những định hướng chiến lược trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV về đối ngoại đa phương. Những văn kiện này đều xác định rõ yêu cầu nâng cao năng lực tham gia và định hình các cơ chế đa phương, gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế, đối ngoại văn hóa và đối ngoại quốc phòng – an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Đây là con đường nhất quán, thể hiện tầm nhìn rộng mở và bản lĩnh của Việt Nam trong thời đại mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Hương Dịu



