Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung QuốcMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung QuốcMới Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đạiMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà NộiMới Phát động Phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"Mới Thông báo phương án nghỉ dịp Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027Mới HÀ NỘI TỪ MÙA THU GIẢI PHÓNG ĐẾN TẦM NHÌN TRĂM NĂMMới Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triểnMới Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mớiMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đạiMới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủyMới Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức CampuchiaMới Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội LàoMới Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước LàoMới Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV [Ảnh] Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy giá trị văn hoá Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Sáng 10/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hoá Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chủ trì Hội thảo gồm có: Tiến sĩ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS, Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống đến không gian số.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nhấn mạnh mục đích Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đồng thời, tạo diễn đàn khoa học giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn nhằm nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. Từ đó, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết nội dung Hội thảo tập trung các vấn đề cơ bản:

1. Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Nhận thức mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những giá trị nào cần được kế thừa, phát huy; những giá trị nào cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; qua đó hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

2. Thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay: Đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện. Phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

3. Kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa: Những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam. Tạo cơ chế để thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Toàn cảnh hội thảo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng thông tin, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. "Hội thảo không chỉ dừng lại ở các báo cáo khoa học, mà quan trọng hơn, những kết quả, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo này sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay; góp phần tạo dựng nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc độc lập, tự chủ, tự cường" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Hội thảo tiếp tục với 2 Phiên làm việc: Tại phiên thứ Nhất, Hội thảo nghe báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, kinh tế, chính trị. Đồng thời tập trung trao đổi về giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, định hướng chính sách phát triển văn hóa và những yếu tố đang tác động đến sự phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới. Tại phiên thứ 2, thông qua hình thức tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia phát biểu ý kiến đi sâu hơn vào những vấn đề thực tiễn, những điểm nghẽn và các giải pháp để phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trở thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.


Thương Huyền
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều